Vào nội dung chính
BRAZIL - THỂ THAO

Cúp thế giới 2014 : Chấm dứt một thời hoàng kim bóng đá Tây Ban Nha

Đội tuyển Tây Ban Nha, đương kim vô địch thế giới, hai lần vô địch Châu Âu liên tiếp, đã chính thức bị loại khỏi Cúp thế giới Brazil ngay từ vòng bảng sau trận thua 0-2 trước Chilê tối qua, 18/6/2014, trên sân vận động Maracana tại Rio de Janeiro.

Thua Chilê 0-2, cánh cửa Cúp bóng đá Brazil 2014 hoàn toàn khép lại đối với Tây Ban Nha.
Thua Chilê 0-2, cánh cửa Cúp bóng đá Brazil 2014 hoàn toàn khép lại đối với Tây Ban Nha. REUTERS/Dylan Martinez
Quảng cáo

Trận thua thứ hai ở vòng bảng đã đặt dấu chấm hết cho vương triều bóng đá Tây Ban Nha trị vì bóng đá Châu Âu và thế giới từ năm 2008 đến nay.

Sau trận thua tan tác trước Hà Lan 1-5 ở trận ra quân, tối qua đội quân Roja bước vào trận đấu quyết định số phận và danh tiếng của họ ở Brazil 2014. Nhưng thêm một lần nữa người hâm mộ lại được chứng kiến một đội tuyển Tây Ban Nha chơi mờ nhạt, thiếu sáng tạo và bất lực trước một Chile chơi lăn xả và khôn khéo.

Đội quân của huấn luyện viên Vicente Del Bosquet, dù đã được điều chỉnh chút ít, không hề áp đặt được lối chơi lên các cầu thủ của Chilê. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ Chile đã gây hoảng loạn cho hàng hậu vệ Tây Ban Nha bằng những đường kiến tạo bóng sắc sảo. Đến phút thứ 20, các nỗ lực của Chile đã được bù đắp khi cầu thủ Vargas mở tỷ số trong một pha bóng căng ngang cận thành, hạ gục thủ môn Iker Casillas.

Tây Ban Nha vẫn còn 70 phút để có thể hồi tỉnh, nhưng trong tâm lý căng thẳng khiến các học trò của ông Del Bosquet tiếp tục rơi vào bế tắc hoàn toàn. Trước khi kết thúc hiệp một, ở phút thứ 43, cầu thủ Aranguiz đã nhân đôi tỷ số lên 2-0.

Hiệp hai cũng không thay đổi được gì nhiều. Tây Ban Nha thay đổi đội hình tăng cường tấn công nhưng vẫn không thể dứt điểm được, trong đó có pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc của Busquets, khi anh một mình với bóng cách khung thành thủ môn Chilê có vài mét.

Các cầu thủ Nam Mỹ không buông tha Tây Ban Nha, nhiều lần đe doạ nâng thêm tỷ số. Tỷ số 2-0 được bảo toàn đến hết trận đấu. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài, cả cầu trường Maracana như vỡ tung trong niềm vui sướng của các cổ động viên Nam Mỹ. Chilê chính thức giành quyền vào vòng 1/8 cùng với Hà Lan, đội bóng này trước đó ít giờ đã có chiến thắng 3-2 khá vất vả trước đại diện Châu Á, đội tuyển Úc.

Các cầu thủ Tây Ban Nha chính thức trở thành những nhà cựu vô địch thế giới và có thể chuẩn bị vali để về nước sau trận đấu với Úc vào ngày 23 tới chỉ mang tính thủ tục.

Croatia bừng tỉnh

Trong một diễn biến khác ở bảng A, Croatia đã bừng tỉnh sau thất bại 3-1 trước chủ nhà Brazil để giành chiến thắng 4-0 trước các cầu thủ Cameroun. Chiến thắng này giúp Croatia có thêm hy vọng đi tiếp. Tranh giành ở bảng A sẽ tập trung vào trận Croatia gặp Mehico.

Tối nay bảng C bước vào loạt trận thứ 2 với các cặp đấu Colombia gặp Bờ Biển Ngà và Nhật Bản gặp Hy Lạp. Ở bảng D, trận cầu dự kiến sẽ có nhiều tranh chấp đó là giữa Anh và Uruguay, cả hai đều đã thất bại ở trận đầu, vì vậy một chiến thắng sẽ mang tính quyết định cho hy vọng đi tiếp vào vòng trong.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.