Vào nội dung chính
IKRAINA

Tổng thống Ukraina đề nghị đối thoại với phe ly khai

Trong phát biểu hôm nay, 22/06/2014 trên truyền hình, Tổng thống Ukraina Petro Porochenko đề nghị đối thoại với những người ly khai thân Nga, nói rõ thêm là với những ai « không phạm tội sát nhân, hay tra tấn ».

Tổng thống Petro Porochenko đi thị sát thực thi lệnh ngừng bắn tại miền đông Ukraine ngày 21/6/2014.
Tổng thống Petro Porochenko đi thị sát thực thi lệnh ngừng bắn tại miền đông Ukraine ngày 21/6/2014. Reuters
Quảng cáo

Trong tình hình giao tranh vẫn tiếp diễn ở miền Đông, bất chấp lệnh ngưng bắn, Tổng thống Ukraina đưa ra đề nghị trên trong diễn văn gởi đến toàn dân, trình bày một kế hoạch hòa bình của ông được Tổng thống Nga Vladimir Putin tán đồng.

Ông Putin cũng kêu gọi « đối thoại giữa Kiev và phe thân Nga ở Ukraina ». Phát biểu hôm nay, 22/06, chủ nhân điện Kremly, cho là điểm quan trọng là đối thoại này giữa các bên phải dựa vào kế hoạch hòa bình.

Ông Putin còn yêu cầu Kiev chấm dứt các chiến dịch quân sự. Ông nói một cách châm biếm : « Các chiến dịch quân sự vẫn tiếp diễn, tôi không thể nói ai là người chịu trách nhiệm tình hình này. »

Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel vào hôm nay cũng yêu cầu Tổng thống Nga « tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại đàm phán ở Ukraina ».

Thông cáo của phủ tổng thống Pháp, đưa ra sau cuộc trao đổi qua điện thoại giữa 3 lãnh đạo, còn cho biết thêm là Pháp Đức kêu gọi các bên ở Ukraina ngưng đối đầu, chấm dứt xung đột.

Đối với Tổng thống Nga, ông Hollande và bà Merkel còn đề nghị Mátxcơva đảm bảo việc kiêm soát vùng biên giới Nga Ukraina sao cho ngăn được việc đưa vũ khí và người thâm nhập lãnh thổ Ukraina.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.