Vào nội dung chính
MỸ - IRAK

Cố vấn Mỹ tới Bagdad. NATO thảo luận về Irak

Ngày hôm nay 25/06/2014, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tham dự cuộc họp của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương tại Bruxelles, thảo luận về tình hình căng thẳng hiện nay tại Irak.

John Kerry thảo luận với ông Hoshyar Zebari về tình hình bất ổn miền tây Irak - REUTERS /Thaier Al-Sudani
John Kerry thảo luận với ông Hoshyar Zebari về tình hình bất ổn miền tây Irak - REUTERS /Thaier Al-Sudani
Quảng cáo

Trong khi đó, phát ngôn viên quân đội Mỹ cho biết, Chuẩn đô đốc Hoa Kỳ John Kirby và khoảng bốn chục lính đặc nhiệm đã tới Irak để bảo đảm an ninh cho sứ quán Mỹ tại thủ đô Bagdad.

Đồng thời, hơn chín chục cố vấn Mỹ cũng đã hiện diện ở Irak, tham gia vào việc thành lập một trung tâm tác chiến hỗn hợp.

Tình hình trên thực địa rất căng thẳng, đặc biệt là ở phía bắc Irak. Phe nổi dậy, bao gồm lực lượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Irak và Trung Đông cùng với các đồng minh, đang bao vây một nhà máy lọc dầu ở gần Kirkouk. Quân đội Irak đã phải huy động cả không quân để cản đường tiến quân và phản công phe lại nổi dậy. Theo Liên Hiệp Quốc, kể từ khi phe nổi dậy tấn công, khoảng một ngàn người đã thiệt mạng.

Từ Erbil, thông tín viên RFI Aabla Journaidi tường trình.

« Chiến sự đã diễn ra rất ác liệt xung quanh nhà máy lọc dầu của Irak, tại Baiji, gần Kirkouk, ở phía bắc. Quân nổi dậy tuyên bố đã chiếm được nhà máy này, nhưng hiện chưa rõ thực hư ra sao. Nhưng từ nhiều ngày qua, quân đội chính phủ Irak, có mặt tại đây, đã phải hứng chịu nhiều đợt tấn công quyết liệt của lực lượng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Irak và Trung Đông và các đồng minh của phe này.

Không quân Irak đã được huy động tới tiếp sức tại Baiji. Hôm qua, máy bay Irak oanh tạc khu vực này và đã có nhiều nạn nhân. Các vụ oanh kích của không quân còn nhằm làm chậm nhịp độ tiến quân của lực lượng nổi dậy. Hai cây cầu bắc qua sông Euphrate đã bị không quân tấn công, khoảng một chục người đã thiệt mạng trong các vụ không kích này. Cuối cùng, quân đội Irak, với sự hỗ trợ của các bộ tộc, dường như đã kiểm soát được một nhà máy điện ở Haditha.

Tóm lại, quân đội Irak dường như lấy lại được thế chủ động. Để hỗ trợ quân đội phối hợp phản công, Hoa Kỳ đang chuẩn bị thành lập một trung tâm tác chiến hỗn hợp : 150 cố vấn trong tổng số 300 nhân viên mà Washington đã hứa, dường như đã có mặt tại Bagdad để đánh giá tình hình và sẽ đưa ra một bản báo cáo trong hai hoặc ba tuần nữa.

Từ nay đến lúc đó, Thủ tướng Irak Nouri al Maliki sẽ phải thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, dự kiến vào ngày 01/07. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, trong chuyến công du Irak ngày hôm qua, đã nhắc lại rằng đó là điều kiện tiên quyết để Hoa Kỳ can thiệp vào Irak ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.