Vào nội dung chính
BRAZIL - BÓNG ĐÁ

Mondial 2014 : Vòng bảng kết thúc, đội Algeri khiến cổ động viên phát cuồng

Ngày thi đấu hôm qua 26/6/2014 ở Cúp thế giới 2014 đã khép lại vòng đấu bảng đồng thời xác định được 4 chiếc vé cuối cùng vào vòng 1/8 gồm : Đức , Mỹ , Bỉ và Algeri.

Cổ động viên Algeri mừng chiến thắng, Marseille, 26/06/2014.
Cổ động viên Algeri mừng chiến thắng, Marseille, 26/06/2014. REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Quảng cáo

Trong loạt trận ở bảng G, đội tuyển Đức đã thắng nhẹ nhàng đội Mỹ 1-0. Tuy thua nhưng đội tuyển Mỹ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Đức Jurgen Klinsman vẫn đứng nhì bảng dành quyền đi tiếp với 4 điểm. Kết quả trên đã khiến cho tất cả những cố gắng của Bồ Đào Nha hạ Ghana 2-1 trở nên vô ích. Một chút loé sáng cuối cùng của danh thủ Cristian Ronaldo trong trận này chưa đủ cứu vãn tình thế cho cả đội. Ghana cùng Bồ Đào Nha phải về nước và lại thêm một lần nữa Quả bóng vàng 2013 Ronaldo không thành công ở Cúp thế giới.

Trong khuôn khổ bảng H, trên sân của Sao Paulo, đội tuyển Bỉ dành chiến thắng trước Hàn Quốc với tỷ số 1-0 trong hoàn cảnh bị thiếu người do cầu thủ Defour bị thẻ đỏ trước khi kết thúc hiệp đầu có 1 phút . Bỉ giành chọn 9 điểm sau 3 trận vòng bảng. Cùng lúc đó tại thành phố Curitiba, Nga gặp Algeri. Kết quả hoà 1-1 trước đội tuyển Nga đã giúp cho đội bóng Bắc Phi giành được tấm vé vào vòng 1/8 Cúp thế giới đầu tiên trong lịch sử bóng đá Algeri.

Khó có thể mô tả hết được niềm hạnh phúc tột độ của đội tuyển Algeri sau tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên. Các cầu thủ cùng cả ban lãnh đạo đội đã ăn mừng thắng lợi như thể họ đã giành Cúp vàng thế giới. Trong khi đó tại quê nhà, hàng nghìn người đã đổ ra trung tâm thủ đô Alger, cầm cờ reo hò ăn mừng thành tích lịch sử của đội nhà suốt cả đêm. Niềm vui mừng đến cuồng nộ của người Algeri còn tràn qua Địa Trung Hải sang nước Pháp, nơi có cộng đồng người gốc Algeri rất đông. Tại Marseilles, Lyon, Paris ở mỗi thành phố này trong đêm qua, hàng nghìn người gốc Algeri đã đổ đường phố để ăn mừng. Có điều, niềm vui sướng đến phát cuồng của các cổ động viên Algeri đã dẫn đến hậu quả cho nước Pháp. Tại các thành phố như Marseilles, Lyon, nhiều vụ đốt xe cộ, phá phách, xô xát với lực lượng giữ gìn trật tự đã xảy ra. Cảnh sát Pháp cho biết, trong đêm hội này, đã có 74 người bị tạm giữ vì những hành động quá khích.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.