Vào nội dung chính
IRAK

Quân đội Irak mở tấn công lấy lại thành phố Tikrit

Theo AFP, hôm nay 28/6/2014, quân đội Irak đã mở đợt phản công nhằm chiếm lại thành phố Tikrit, bị quân nổi dậy chiếm giữ. Trong lúc đó, Mỹ đưa máy bay không người lái trang bị tên lửa bay lượn trên bầu trời Bagdad.

Dưới sự yểm trợ của không quân, quân đội Irak mở cuộc tấn công chiếm lại Tikrit - REUTERS /Stringer
Dưới sự yểm trợ của không quân, quân đội Irak mở cuộc tấn công chiếm lại Tikrit - REUTERS /Stringer
Quảng cáo

Theo một quan chức quân sự cao cấp của Irak, quân đội nước này đang phối hợp với Mỹ nhằm ngăn chặn bước tiến của lực lượng thánh chiến sunni, Nhà nước Hồi giáo tại Irak và Cận Đông (EIIL).

Cách Bagdad 160 km về phía bắc, hàng nghìn binh lính dưới sự yểm trợ của không quân, hôm nay đã mở cuộc tấn công vào thành phố Tikrit, bị quân nổi dậy chiếm từ hôm 11/06 vừa qua.

Tướng Irak, Sabah Fatlawi xác nhận thông tin trên với AFP, đồng thời ông khẳng định quân nổi dậy EIIL chỉ có một lựa chọn « hoặc là bỏ chạy hoặc là bị tiêu diệt ». Dưới mặt đất, bộ binh đang áp sát gần cửa ngõ Tikrit, cùng lúc không quân liên tục oanh kích quân nổi dậy trong thành phố.

Theo giới chức quân sự Irak, quân đội hiện đã kiểm soát được tuyến đường từ Kirit dẫn tới Bagdad và chiến dịch quân sự này có trợ giúp của Hoa Kỳ trong việc « nghiên cứu mục tiêu quan trọng ».

Từ nhiều tuần nay, Bagdad đề nghị Mỹ tiến hành không kích vào quân nổi dậy. Tuy nhiên Washington vẫn chỉ dừng lại ở việc gửi 300 cố vấn quân sự đồng thời thông báo kế hoạch viện trợ 500 triệu đô la cho quân đội Irak.

Hôm nay Mỹ đã đưa các máy bay không người lái có trang bị tên lửa hoạt động trên vùng trời Bagdad. Tuy nhiên một quan chức ngoại giao Mỹ cho biết nhiệm vụ của các máy bay không người lái này là để « bảo vệ » các quân nhân và nhà ngoại giao Mỹ ở Bagdad.

Ban đầu chủ trương dùng biện pháp quân sự, nhưng giờ đây thủ tướng Irak dường như bắt đầu chấp thuận đề nghị của cộng đồng quốc tế khi tuyên bố đang tìm một giải pháp chính trị để đưa Irak thoát khỏi khủng hoảng hiện nay.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.