Vào nội dung chính
UKRAINA

Ukraina và Châu Âu duy trì áp lực với Matxcơva trước khi hết hạn lệnh ngưng bắn

Lệnh ngưng bắn tại miền Đông Ukraina hết hạn vào ngày mai 30/06/2014. Chiều nay, tổng thống Petro Porochenko điện đàm với đồng sự Nga, Vladimir Putin cùng với lãnh đạo Pháp và Đức. Đây là cuộc đối thoại tay tư thứ nhì trong bốn ngày qua. Trong tuần Kiev vừa ký kết thỏa thuận lịch sử với Bruxelles để trở thành thành viên liên kết của Liên Hiệp Châu Âu. Matxcơva rất bất bình trước việc Kiev xích lại gần Bruxelles thêm một bước

Ảnh một quan sát viên của tổ chức OSCE được trả ự do vào hôm 28/06/2014 ở đông Ukraina.
Ảnh một quan sát viên của tổ chức OSCE được trả ự do vào hôm 28/06/2014 ở đông Ukraina. Reuters
Quảng cáo

Tại chỗ, 5 người kính Ukraina thiệt mạng, 17 người bị thương trong 24 giờ qua cho dù lệnh ngưng bắt có hiệu lực cho tới 7 giờ tối ngày 30/07/2014. Tối ngày hôm qua, thêm bốn quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) được trả tự do sau gần một tháng bị phe nổi dậy thân Nga bắt giữ. Đặc phái viên RFI Damien Simonart từ Donetsk cho biết thêm về việc các nhân viên của OSCE vừa được thả.

 

« Quyết định trả tự do cho bốn quan sát viên cuối cùng của tổ chức OSCE đã được thông báo vào chiều hôm qua 28/06/2014 trên mạng xã hội. Vào 9 giờ tối, giờ địa phương, một chiếc xe thùng đã đỗ lại trước một khách sạn tại trung tâm thành phố Donetsk. Đây là nơi trong đêm thứ Năm rạng sáng ngày thứ Sáu ( 26-27/06/2014) hai thành viên khác của Tổ chức An Ninh và Hợp tác Châu Âu đã được thả.

Tất cả các quan sát viên của OSCE đã được trả tự do trong những điều kiện tương tự. Các con tin đều đã đi thẳng về phòng, không hề bình luận về việc họ thả hay về những điều kiện bị giam giữ. Nhân vật số hai của tổ chức OSCE tại Ukraina, Mark Etherington, đã có lời cảm ơn tất cả những ai đã can thiệp để giải cứu các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu.

Về phần mình, Alexandre Borodaï người tự nhận là thủ tướng của nước Cộng hòa Donetsk, cho rằng các thành phần ly khai thân Nga đã hoàn thành nhiệm vụ khi mà, 8 quan sát viên OSCE bị mất tích đều đã bình an trở về.

Tuy nhiên hai đợt trả tự do cho các con tin diễn ra trong những ngày qua không bảo đảm là tình hình tại miền Đông Ukraina đã yên ắng trở lại. Năm người lính Ukraina đã thiệt mạng trong những giờ qua ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.