Vào nội dung chính
Ý - LIÊN HIỆP CHÂU ÂU

Ý đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Châu Âu

Bắt đầu từ tháng 7/2014, nước Ý đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu trong sáu tháng. Ngày mai, 02/07, Thủ tướng Ý Matteo Renzi sẽ trình trước Nghị viện Châu Âu tại Strasbourg chương trình hành động của ông. Thủ tướng Ý đã chuẩn bị chương trình này cùng với Tổng thống Pháp François Hollande, và một số đồng minh khác.

Thủ tướng Ý Matteo Renzi trong cuộc họp báo nhân Thượng đỉnh ở Bruxelles, 27/06/2014
Thủ tướng Ý Matteo Renzi trong cuộc họp báo nhân Thượng đỉnh ở Bruxelles, 27/06/2014 REUTERS/Francois Lenoir
Quảng cáo

Thông tín viên Anne Le Nir tường trình từ Roma,

" Thủ tướng trẻ của nước Ý, 39 tuổi, đã quyết định giảm tốc, nhưng với cùng một thái độ cương quyết vốn là bản tính của ông. Matteo Renzi sẽ đệ trình chương trình hành động của ông trước Nghị viện Châu Âu vào ngày mai. Tăng trưởng, việc làm, cách tân, mềm dẻo trong việc thực thi hiệp ước bình ổn, gia tăng đoàn kết (đặc biệt về phương diện nhập cư) : Đó là những ưu tiên hàng đầu của « ngôi sao » chính trị của cánh tả Châu Âu, với giấc mơ về một « Châu Âu mang lại hy vọng ».

Nhân nhiệm kỳ sáu tháng Ý làm Chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu, ông Matteo Renzi muốn đem lại sức sống cho khối 28 nước.

Con người xuất thân từ vùng Florentin, nước Ý, đầy nhiệt huyết, muốn trẻ hóa các guồng máy già nua của nền hành chính, đã trở nên suy yếu vì thiếu vắng linh hồn.

Chủ tịch luân phiên của Châu Âu tự hào nhắc nhở với « thế hệ Erasmus », đã muốn là có thể làm được (Chương trình trao đổi giáo dục lớn của Châu Âu mang tên nhà khai sáng người Hà Lan Desiderius Erasmus được khởi sự từ năm 1987. Cho đến nay, Eramus đã cho phép 3 triệu sinh viên Châu Âu được học tập tại một quốc gia ngoài nguyên quán). Đó là một trong những thông điệp chính trong bản diễn văn mà ông Matteo Renzi sẽ đọc ngày mai trước tân Nghị viện Châu Âu.

Đắc cử Thủ tướng ngày 22/02/2014, ông Matteo Renzi tự đặt ra thời hạn 1.000 ngày để thực hiện các cải cách cần thiết nhằm phục hồi một nước Ý, vốn nghẹt thở vì nợ công. Nợ công của Ý lên đến hơn 132% GDP. 46% người Ý từ 15 đến 24 tuổi đang thất nghiệp. Nhiều lĩnh vực đang được cải cách, như thuế, hành chính công, thị trường lao động hay thể chế thượng viện. Các cải cách còn lâu mới hoàn tất. Tuy nhiên, bảy trên mười người Ý tin tưởng vào khả năng của vị Thủ tướng của họ. Bởi ông là một con người tràn trề nhựa sống ".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.