Vào nội dung chính
UKRAINA

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina cam kết giải phóng Crimée

Tổng thống Ukraina Petro Porochenko biểu lộ quyết tâm chấn chỉnh quân đội và tái kiểm soát miền đông bằng vũ lực phối hợp với ngoại giao. Tân Bộ trưởng Quốc phòng là tướng Valery Heletey một nhân vật có uy tín về chính trị, an ninh và quân sự. Ngay khi nhậm chức ông tuyên bố sẽ chiếm lại Sebastopol.

Đại tá Valery Helety, Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina.
Đại tá Valery Helety, Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Quảng cáo

Theo AFP, Tổng thống Ukraina có lẽ đã chọn giải pháp mạnh đối với phe ly khai thân Nga với quyết định mở lại « chiến dịch chống khủng bố » tại miền Đông cho đến khi nào quân đội Ukraina kiểm soát toàn bộ biên giới với Nga. Chiến dịch quân sự có lẽ sẽ gia tăng cường độ với việc bổ nhiệm một cựu tướng cảnh sát làm bộ trưởng quốc phòng.

Tướng Valerii Gueletei đã được quốc hội biểu quyết chấp thuận. Khi giới thiệu tướng Valery Heletey với các dân biểu, Tổng thống Petro Porochenko nhấn mạnh đến nhu cầu quân đội quốc gia cần một « người chỉ huy cương nghị, quyết đoán, kiên trì để cải cách khẩn cấp thành một lực lượng võ trang như thế nào để không một ai dám mưu đồ xâm lược Ukraina ».

Tổng thống Ukraina đặt tin tưởng vào nhân vật xuất thân từ bộ nội vụ để chấn chỉnh quân đội, thanh lọc các nhóm sĩ quan chỉ quan tâm đến quyền lợi cá nhân hơn là chiến đấu. Tuyên bố với quốc hội, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina hứa hẹn chiến thắng sau cùng : « Quân đội chúng ta sẽ chiến thắng, sẽ diễn hành tại Sebastopol của Ukraina ».

Cũng trong chiều hướng sắp xếp lại đầu não quân đội, tướng Viktor Moujenko, một quân nhân nhà nghề, đang chỉ huy chiến dịch hành quân tại miền đông làm Tổng Tham mưu trưởng quân đội.

Trong mặt trận ngoại giao, Kiev tiếp tục được Ttây phương ủng hộ mạnh. Ngày hôm qua, song song với cuộc họp tại Berlin giữa Ngoại trưởng 4 nước Pháp, Đức, Nga và Ukraina, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel rồi tiếp theo đó cũng Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande đã gọi điện thoại thúc giục Tổng thống Nga Vladimir Putin « đóng góp » buộc phe ly khai thân Nga ở đông Ukraina buông súng thương lượng.

Một lần nữa Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ đe dọa ban hành thêm một loạt biện pháp trừng phạt nếu Nga bất động.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.