Vào nội dung chính
AI CẬP

Lãnh đạo tối cao Huynh đệ Hồi giáo lãnh án tù chung thân

Hôm nay, 05/07/2014, tòa án Ai Cập ra phán quyết, kết án tù chung thân đối với ông Mohamed Badie, thủ lĩnh tối cao của phong trào Huynh đệ Hồi giáo, cùng 36 người thành viên Huynh đệ Hồi giáo và những người ủng hộ. Riêng thủ lĩnh Huynh đệ Hồi giáo còn có nguy cơ bị tử hình trong hai vụ án khác.

Phiên toà xét xử ông Mohamed Badie, thủ lĩnh tối cao của phong trào Huynh đệ Hồi giáo - REUTERS /Al Youm Al Saabi
Phiên toà xét xử ông Mohamed Badie, thủ lĩnh tối cao của phong trào Huynh đệ Hồi giáo - REUTERS /Al Youm Al Saabi
Quảng cáo

Theo cáo buộc của tư pháp Ai Cập, các bị cáo phải chịu trách nhiệm về các cuộc biểu tình bạo động sau khi Tổng thống Morsi bị lật đổ cách nay một năm. Trong số những người bị án chung thân có một lãnh đạo khác của phong trào Huynh đệ Hồi giáo, một nhà truyền giáo đạo Hồi, hai cựu bộ trưởng dưới thời ông Morsi và hai thành viên Nghị viện tham gia Huynh đệ Hồi giáo.

Cũng tòa án nói trên ra phán quyết tử hình đối với 10 bị cáo, bị buộc tội gây ra bạo động, khiến hai người chết tháng 7/2013 ở Qalioub, đồng bằng sông Nil.

Kể từ sau vụ cựu Tổng thống Morsi bị quân đội lật đổ và bắt giam, chính quyền Ai Cập thường xuyên bị lên án sử dụng tư pháp làm công cụ đàn áp, đặc biệt để chống lại phong trào Huynh đệ Hồi giáo hùng mạnh, từng chiến thắng trong tất cả các cuộc bầu cử kể từ cuộc cách mạng 2011, chấm dứt chế độ độc tài Mubarack.

Cảnh sát Ai Cập đã đàn áp trong máu những người ủng hộ ông Morsi : hơn 1.000 người bị giết hại, 15.000 người bị bắt và hàng trăm người bị kết án tử hình qua các phiên tòa sơ sài, bị công đồng quốc tế và các tổ chức phi chính phủ lên án.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.