Vào nội dung chính
UKRAINA

Ukraina chiếm lại Slaviansk, căn cứ lớn của phe nổi dậy

Hôm nay, 05/07/2014, hơn bốn ngày sau khi mở lại chiến dịch tái chiếm miền Đông, quân đội Ukraina đã kiểm soát được thành phố Slaviansk, một thành trì của phe nổi dậy thân Nga. Các nỗ lực ngoại giao để tổ chức một cuộc đàm phán giữa các bên xung đột, cùng với Nga và đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, chưa đạt kết quả.

Đoàn quân chính phủ Ukraina gắn quốc kỳ trên xe, tái chiếm một đồn lính tại Slaviansk - REUTERS /Andrew Kravchenko
Đoàn quân chính phủ Ukraina gắn quốc kỳ trên xe, tái chiếm một đồn lính tại Slaviansk - REUTERS /Andrew Kravchenko
Quảng cáo

Sáng nay, Bộ trưởng Nội vụ Ukraina Arsen Avakov thông báo trên trang facebook cá nhân, các tin tức tình báo cho biết một « bộ phận lớn » quân nổi dậy và thủ lĩnh Igor Strelkov đã chạy khỏi Slaviansk, đô thị 130.000 dân.

Tân Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraina, tướng Viktor Moujenko, cho biết lực lượng ly khai, rời Slaviansk trong đêm, bị quân đội tấn công làm thiệt hại một xe tăng và bốn xe bọc thép. Đầu giờ sáng nay, bộ phận còn lại của phe nổi dậy cũng rời khỏi thành phố.

Tổng thống Petro Porochenko ra lệnh « treo quốc kỳ » tại Slaviansk.

Theo đài truyền hình Nga Rossiya 24, phe nổi dậy đã chuyển sở chỉ huy từ Slaviansk đến Kramatorsk, cách đó khoảng 15 cây số. Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ Nga, phe nổi dậy đang tháo chạy về hướng Gorvlivka, một thành phố 260.000 dân, cách Slaviansk 50 cây số về phía đông nam.

Vẫn theo Bộ Nội vụ Ukraina, lực lượng vũ trang của Bộ này đã tấn công phá hủy một cơ sở quan trọng khác của phe nổi dậy miền Đông tại thành phố Artemivsk, 77.000 dân.

Cuộc họp của « nhóm tiếp xúc » khó có thể diễn ra 

Trong khi quân đội Ukraina đẩy lùi phe nổi dậy khỏi nhiều đô thị, các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục. Nga khẳng định ủng hộ một cuộc họp của « nhóm tiếp xúc » trong thời hạn sớm nhất. Nhóm này có sự tham gia của cựu Tổng thống Ukraina Leonid Koutchma, Đại sứ Nga tại Ukraina, các đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, và của phe nổi dậy. Lực lượng ly khai Donetsk đồng ý về nguyên tắc. Tuy nhiên, chưa có thông tin cuối cùng về địa điểm của cuộc họp này.

Các đại diện của chính quyền Ukraina không muốn tới Donetsk, nơi đã từng tổ chức cuộc gặp lần trước, tuy nhiên cuộc họp này đã diễn ra trong thời gian ngưng bắn. Người ta cũng nói đến Minsk, thủ đô Belarus. Hiện tại chính quyền Belarus giữ một lập trường hoàn toàn trung lập về mâu thuẫn giữa Nga và Ukraina, bất chấp sức ép từ Matxcơva. Chuyến công du thứ Hai tuần này của Tổng thống Putin tại Minsk không làm thay đổi lập trường của Tổng thống Belarus Loukachenko.

Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra là một cuộc gặp như vậy hướng đến mục tiêu nào ? Trên thực tế, chính quyền Kiev muốn phe nổi dậy hạ vũ khí và chỉ dự kiến ngưng bắn, nếu kiểm soát được đường biên giới với Nga, để không cho phe nổi dậy nhận được các phương tiện quân sự từ Nga. Ngược lại, phe ly khai mong muốn ngừng bắn để có cơ hội tổ chức lại. Đêm qua, thủ lĩnh quân sự phe nổi dậy Igor Strelkov, « Bộ trưởng Quốc phòng » của « nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk », trước khi rút chạy khỏi Slaviansk, đã kêu gọi Nga can thiệp.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.