Vào nội dung chính
TÌNH BÁO

Một gián điệp Đức hoạt động cho CIA Mỹ bị bắt

Cơ quan tình báo hải ngoại của Đức BND cho biết hôm thứ tư tuần trước đã bắt giam một điệp viên Đức 31 tuổi nhưng hoạt động cho CIA từ năm 2012. Thủ tướng Đức Angela Merkel gọi đây là một vụ án nghiêm trọng nếu sự thực đúng như lời cáo buộc . Tuy nhiên, Thủ tướng Đức vẫn xem quan hệ với Hoa Kỳ là tối cần thiết.

Đối với thủ tướng Đức Angela Merkel, nếu vụ gián điệp có thật thì quả là một vấn đề nghiêm trọng. Ảnh chúp tại Trung Quốc ngày 06/07/2014
Đối với thủ tướng Đức Angela Merkel, nếu vụ gián điệp có thật thì quả là một vấn đề nghiêm trọng. Ảnh chúp tại Trung Quốc ngày 06/07/2014 Reuters
Quảng cáo

Vụ gián điệp đôi bị phát hiện đã gây phản ứng mạnh từ phía Berlin. Hôm qua, đồng loạt hai bộ trưởng ngoại giao và nội vụ Đức yêu cầu đồng minh Washington phải làm sáng tỏ vấn đề một cách nhanh chóng . Đại sứ Mỹ tại Berlin đã được « mời » lên bộ ngoại giao để nghe chất vấn.

Theo tiết lộ của báo chí Đức thì điệp viên nhị trùng này là nhân viên của sở tình báo hải ngoại BND của Đức nhưng hoạt động cho CIA từ hai năm nay. Đánh đổi số tiền chẳng là bao 25.000 đôla, điệp viên Đức đã cung cấp cho tình báo Mỹ 200 tài liệu của Ủy ban Quốc hội Đức được thành lập để điều tra sau vụ tai tiếng Cơ quan An ninh Mỹ NSA nghe lén giới lãnh đạo Đức trong đó và đặc biệt hơn cả là điện thoại của Thủ tướng Angela Merkel.

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh nhân chuyến công du Trung Quốc, Thủ tướng Đức tuyên bố là nếu cuộc điều tra cho thấy các lời cáo buộc gián điệp đôi này là có thật thì đây là một vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, cũng như vụ nghe lén điện thoại, phía Đức có vẽ đấu dịu. Bà Angela Merkel giải thích do quan hệ Mỹ- Đức rất quan trọng cho nên vụ tai tiếng này sẽ không tác hại đến quan hệ kinh tế hai nước cũng như tiến trình đàm phán hiệp ước thương mại tự do giữa Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu.

Đang có mặt tại Berlin, cựu ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton mà giới quan sát cho rằng đang chuẩn bị công luận để ra tranh cử tổng thống, cũng tuyên bố vụ gián điệp này rất nghiêm trọng. Tuy nhiên Hilary Clinton nói là bà cũng chỉ biết thông tin qua báo chí.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.