Vào nội dung chính
ISRAEL - PALESTINE

Gaza tiếp tục bị bắn phá, Mỹ muốn làm trung gian

Dải Gaza tiếp tục bị quân đội Israel tấn công sáng nay, 11/07/2014. Theo thống kê sơ bộ, có 6 người thiệt mạng. Hamas tuyên bố vẫn bắn rocket sang Israel, chừng nào Gaza không bị pháo kích. Trước nguy cơ xung đột leo thang, Tổng thống Hoa Kỳ có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel.

Cảnh đổ nát hoang tàn tại Gaza. Ảnh ngày 11/07/2014
Cảnh đổ nát hoang tàn tại Gaza. Ảnh ngày 11/07/2014 REUTERS/Mohammed Salem
Quảng cáo

Theo đặc phái viên của RFI từ Gaza, quân đội Israel khẳng định đã tấn công nhiều cơ sở hạ tầng và các trụ sở chỉ huy của Hamas trên lãnh thổ Palestine. Tổng cộng, hơn 80 vị trí bị tấn công, khoảng 20 ngôi nhà bị phá hủy trong 24 giờ qua. Tại cảng Gaza, nhiều tàu đánh cá cũng bị hỏa tiễn tấn công. Các không kích vẫn tiếp diễn. Kể từ thứ Hai đến nay, hơn 90 người chết do bom đạn và hàng trăm người khác bị thương tại Gaza.

Đêm hôm qua, cũng như các đêm trước đó, dân cư khu vực này liên tục sống trong nỗi lo sợ bị tấn công. Dân chúng dải Gaza dự đoán Israel sẽ còn bắn phá trong một thời gian dài và đồng thời chuẩn bị đối mặt với một chiến dịch tấn công trên bộ của quân đội Israel.

Về phần mình, lực lượng Hamas từ chối ngừng bắn rocket sang lãnh thổ Israel : « Chừng nào bom đạn còn tiếp tục, chừng nào người Palestine còn bị giết hại…». Theo một cư dân tại Gaza, thảm kịch chỉ mới bắt đầu ». Cho đến nay, các cuộc tấn công bằng rocket của Hamas sang Israel không gây thiệt hại nhân mạng.

Theo thông tín viên RFI Murielle Paradon từ Jerusalem, tối qua, có nhiều tin đồn về khả năng một cuộc tấn công trên bộ sắp sửa diễn ra. Báo chí Israel cho biết, dân cư Gaza gần biên giới được lệnh sơ tán khỏi khu vực này. Quân dự bị Israel tiếp tục được lệnh động viên, một cuộc họp về an ninh của chính phủ Israel được tổ chức tối qua.

Về phía Hoa Kỳ, sau nhiều ngày im lặng, hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu, và khẳng định Washington sẵn sàng làm môi giới đàm phán để chấm dứt xung đột, trở lại thỏa thuận ngừng bắn tháng 11/2012. Giống như tuyên bố của Ngoại trưởng John Kerry tại Bắc Kinh, Tổng thống Obama thừa nhận quyền tự vệ của Israel và lên án Hamas bắn rocket. Mặt khác, Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về khả năng xung đột leo thang và kêu gọi hai bên giữ bình tĩnh và làm mọi việc để bảo vệ thường dân.

Theo một số nhà bình luận, sở dĩ Tổng thống Hoa Kỳ phải đợi nhiều ngày trước khi đưa ra đề nghị làm môi giới, rất có thể bởi vì chính quyền Mỹ không hề thích thú gì khi phải tham gia một lần nữa vào một tiến trình hòa bình không có hy vọng thành công tại khu vực này, sau nỗ lực nhiều năm không có kết quả. Tuy nhiên, trước hiểm họa xung đột bùng nổ, Tổng thống Hoa Kỳ buộc phải can thiệp với hy vọng sự tham gia của một bên thứ ba có thể tạo thuận lợi cho việc chấm dứt các bạo lực.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.