Vào nội dung chính
CẬN ĐÔNG

Israel đưa biệt kích vào Dải Gaza

Vào sáng sớm hôm nay (13/07/2014) một đơn vị biệt kích hải quân Israel đổ bộ lên dải Gaza với mục đích tấn công cơ sở bắn roket của phe Hồi giáo Palestine Hamas. Tel Aviv kêu gọi dân chúng ở miền Bắc Gaza sơ tán trước khi mở chiến dịch không kích vào trưa nay.

Trước đội biệt kích hải quân, một đội lính bộ binh đã vượt ranh giới vào Gaza, ngày 12/07/2014.
Trước đội biệt kích hải quân, một đội lính bộ binh đã vượt ranh giới vào Gaza, ngày 12/07/2014. REUTERS/Finbarr O'Reilly
Quảng cáo

Israel rải truyền đơn kêu gọi dân cư ở khu vực sát biên giới Israel với Dải Gaza sơ tán trước 12 giờ trưa, giờ địa phương. Quân đội đang chuẩn bị oanh tạc các « cơ sở hạ tầng của quân khủng bố ». Phát ngôn viên của quân đội Israel, tướng Moty Almoz trả lời đài phát thanh quân sự nhấn mạnh : Tel Aviv không dùng đòn tâm lý để hù dọa. Người dân ở dải Gaza nên coi đây là một đe dọa thực sự và nên tránh đến gần các trụ sở hay cơ quan của Hamas.

Về phần mình thủ tướng Netanyahu khẳng định là đang chuẩn bị gia tăng cường độ các vụ tấn công nhắm vào tổ chức Hamas của Palestine và cảnh cáo chỉ có tổ chức này mới cất dấu đạn dược tại các khu bệnh viện, hay đặt các căn cứ chỉ huy trong nhà của thường dân, gần các vườn trẻ. Vẫn theo ông Netanyahu, quân Hamas dùng thường dân làm tấm bia đỡ đạn và reo rắc kinh hoàng cho dân cư tại dải Gaza.

Quốc tế yêu cầu « ngưng bắn ngay lập tức ». Pháp kêu gọi tổ chức Hamas ngưng nã roket vào Israel đồng thời khuyên Tel Aviv « chừng mực » trong thái độ trả đũa. Ngoại trưởng Laurent Fabius, coi việc vãn hồi hòa bình tại dải Gaza là « ưu tiên tuyệt đối ». Bạo động tại Dải Gaza trong 6 ngày qua đã làm 170 người chết.

Trở lại với mục tiêu đợt tấn công của đơn vị biệt kích hải quân Israel sáng sớm hôm nay, đặc phái viên đài RFI từ Gaza gửi về bài tường trình :

« Đây là lần đầu tiên quân đội Israel vô hiệu hóa dàn phóng roket tầm xa của Hamas. Nhiệm vụ này được trao cho một đơn vị đặc nhiệm của Hải quân. Israel ngoài ra còn huy động trực thăng quân sự và các phương tiện của lực lượng Hải quân để tham gia vào chiến dịch sáng nay. Quân đội Israel đã chạm súng với các thành phần vũ trang của Palestine. Bốn người lính Israel bị thương nhẹ.

Về kết quả cuộc đổ bộ vào dải Gaza sáng nay, phía Israel và Hamas đã đưa ra hai quan điểm khác nhau. Quân đội Israel thì coi là chiến dịch đổ bộ đã thành công và đã vô hiệu hóa được các cơ sở quân sự của đối phương. Về phần mình, tổ chức Hamas thông báo đã ngăn chặn không cho lính Israel bước vào lãnh thổ Palestine.

Dù sao đi chăng nữa đây cũng là lần đầu tiên Israel mở một chiến dịch trên bộ kể từ đầu cuộc tấn công hôm 08/07/2014. Tel Aviv đang chuẩn bị một cuộc oanh kích quy mô. Từ chiều qua, Israel đã đưa xe tăng và các dàn súng đến sát gần lãnh thổ Palestine. Trước mắt các nhà cầm quyền ở Tel Avivi vẫn khẳng định sẽ mở chiến dịch tấn công trên bộ nếu như tổ chức Hồi giáo Hamas Palestine tiếp tục bắn roket vào lãnh thổ Israel » .

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.