Vào nội dung chính
SYRIA

Liên Hiệp Quốc cho phép cứu trợ vào Syria mà không cần lệnh của Damas

Hôm qua, 14/07/2014, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết cho phép các đoàn xe cứu trợ nhân đạo vượt qua biên giới vào Syria, không cần thông qua chính quyền Damas. Nghị quyết này mở cửa cho việc đưa trợ giúp đến thường dân tại các vùng do phe nổi dậy kiểm soát.

Các đoàn xe LHQ có thể vào trực tiếp các vùng do quân nổi dậy kiểm soát - REUTERS /Hosam Katan
Các đoàn xe LHQ có thể vào trực tiếp các vùng do quân nổi dậy kiểm soát - REUTERS /Hosam Katan
Quảng cáo

Tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an đều bỏ phiếu cho nghị quyết này, kể cả Nga và Trung Quốc. Thông tín viên Karim Lebhour tường trình từ New York : 

Đã hơn một năm các cơ quan nhân đạo của Liên Hiệp Quốc yêu cầu các chuyến xe cứu trợ được vượt qua biên giới mà không cần phải xin phép Damas, do bởi chính quyền Syria liên tục đặt ra các rào cản đối với việc cứu trợ tại các vùng nổi dậy, thậm chí tước đoạt cả thuốc men trên các chuyến xe cứu trợ.  

Như vậy, từ giờ trở đi các đoàn xe của Liên Hiệp Quốc có thể trực tiếp đi vào các vùng do quân nổi dậy kiểm soát qua bốn cửa khẩu biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, Irak và Jordani. Các trợ giúp này có thể được chuyển tới 2 triệu dân thường. Trong số các trạm kiểm soát nói trên, có một điểm hiện do lực lượng thánh chiến nắm giữ. Các đoàn xe cứu trợ sẽ được Liên Hiệp Quốc kiểm soát, nhằm bảo đảm chỉ vận chuyển hàng cứu trợ.  

Giới ngoại giao đã cần đến năm tuần lễ đàm phán mới có thể thuyết phục được Nga và Trung Quốc không chống lại nghị quyết này. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an cũng buộc phải chấp thuận một đề nghị của Matxcơva, theo đó, Syria sẽ không bị trừng phạt « một cách tự động », nếu chính quyền Damas cản trở các chuyến cứu trợ theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.