Vào nội dung chính
CẬN ĐÔNG

Israel kêu gọi dân Gaza di tản trước đợt oanh kích

Đúng theo lời cảnh cáo của Thủ tướng Israel Netanyahu, không quân nước này vào hôm nay, 16/07/2014, đã gia tăng các đợt oanh kích vào dải đất Gaza của người Palestine. Nhà nước Do thái đồng thời kêu gọi cư dân tại đấy - mà số lượng lên đến 100.000 người - là phải sơ tán. Chiến sự đã leo thang sau khi lực lượng Hamas bác bỏ đề nghị ngưng bắn của Ai Cập.

Dân Palestinie buộc phải bỏ nhà cửa, trước khi không quân Israel tăng cường oanh kích - REUTERS /Mohammed Salem
Dân Palestinie buộc phải bỏ nhà cửa, trước khi không quân Israel tăng cường oanh kích - REUTERS /Mohammed Salem
Quảng cáo

Theo AFP, từ đêm hôm qua đến rạng sáng hôm nay, máy bay Israel không ngừng tấn công, đặc biệt nhắm vào nhà của giới lãnh đạo Hamas, trong đó có một cựu bộ trưởng Y tế và một dân biểu. Về phía Israel, quân đội nước này cho biết là họ đã nhắm vào 40 mục tiêu : Địa điểm bắn rocket, trung tâm chỉ huy...

Vào sáng sớm hôm nay, bằng truyền đơn và tin nhắn, thông điệp qua điện thoại, quân đội Israel đã kêu gọi số 100.000 dân ở vùng phía bắc dải Gaza là phải sơ tán nhanh chóng, trước 8 giờ sáng giờ địa phương, vì "vấn đề an toàn cho họ". Lý do là Israel sẽ oanh kích ồ ạt hơn.

Israel đã mở chiến dịch tấn công Gaza từ 9 ngày nay, làm cho số người thiệt mạng lên đến hơn 200 người và hơn 1.500 người bị thương, phần đông nạn nhân là dân thường.

Tối hôm qua trước báo giới, Thủ tướng Israel cho là ông không có chọn lựa nào khác ngoài việc tiếp tục chiến dich quân sự để ngăn chặn không cho lực lượng Hối giáo Hamas bắn rocket vào Israel.

Hamas vào hôm qua đã bác bỏ đề nghị ngưng bắn của Ai Cập, trong lúc mà Israel trước đó đã chấp thuận, và tạm ngưng oanh kích trong vòng 6 tiếng đồng hồ chờ trả lời từ phía Palestine.

Tại Gaza hôm nay, khi nhận được các truyền đơn kêu gọi di tản, người dân đã trả lời AFP một cách tuyệt vọng : Sơ tán để bảo vệ mạng sống nhưng mà đi đâu ? Không có chỗ nào để ẩn náu cả. Cơ quan Liên Hiệp Quốc giúp người tỵ nạn Palestine (UNRWA) cho biết đã đón nhận 17.000 người trong các trường học của họ.

Trước tình hình chiến sự nói trên, Ngoại trưởng Ý, nước hiện là chủ tịch luân phiên Châu Âu, Federica Mogherini đã đến Israel thương lượng với lãnh đạo Israel.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.