Vào nội dung chính
LIÊN HIỆP CHÂU ÂU

Thượng đỉnh Châu Âu thất bại

Không đạt được đồng thuận về nhân sự ở thượng tầng cơ quan quyền lực châu Âu, 28 nước thành viên trong Liên Hiệp ra về tay không. Các bên sẽ họp lại vào cuối tháng 8/2014 để tìm ra đồng thuận trong việc chỉ định chủ tịch Hội đồng châu Âu hay người đứng đầu ngành ngoại giao của Liên Hiệp. Chức vụ tương đương với hàm Ngoại trưởng của Liên Hiệp Châu Âu hiện cực kỳ nhậy cảm trong bối cảnh khủng hoảng Ukraina và Cận Đông.

Lãnh đạo Ngoại giao Châu Âu Catherine Ashton và thủ tướng Anh Catherine Ashton (P) trong cuộc họp thượng đỉnh EU tại Bruxelles ngày 16/07/2014. Còn phải đợi đến cuối tháng 8/2014 mới biết thay thế bà.
Lãnh đạo Ngoại giao Châu Âu Catherine Ashton và thủ tướng Anh Catherine Ashton (P) trong cuộc họp thượng đỉnh EU tại Bruxelles ngày 16/07/2014. Còn phải đợi đến cuối tháng 8/2014 mới biết thay thế bà. Reuters
Quảng cáo

Đặc phái viên đài RFI từ Bruxelles, Dominique Baillard phân tích thêm về nguyên nhân dẫn đến thất bại.

« Chỉ định người đứng đầu ngành ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu hay tân chủ tịch Hội đồng châu Âu trong vỏn vẹn vài giờ đồng hồ là một mối đau đầu. Chuyện đó đã chóng trở thành nhiệm vụ bất khả thi tại thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu lần thứ 28 kết thúc đêm hôm qua. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại do các thành viên đông Âu đã cực lực chống đối việc chỉ định bà tân Ngoại trưởng Ý, Federica Mogherini, lên thay thế bà Catherine Ashton.

Ứng cử viên người Ý bị chỉ trích là có thái độ quá thân Nga. Tuy vậy bà vẫn là một ứng cử viên có tiềm năng được đề cử vào chức vụ tối cao của ngành ngoại giao châu Âu. Bởi vì, theo lời tổng thống Pháp, François Hollande, các thành viên trong Liên Hiệp Châu Âu chắc chắn sẽ mời một phụ nữ đại diện cho nền ngoại giao của toàn khối. Hơn thế nữa ứng cử viên đó phải là một người đại diện cho phe xã hội dân chủ. Về phần Paris, tổng thống Hollande cho biết sẽ ủng hộ đơn của ứng cử viên người Ý.

Ngoài ra, do đại diện Ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu còn là người nắm giữ luôn cả chức phó chủ tịch Hội đồng Châu Âu, giờ đây, tân chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jean Claude Junker sẽ phải lấy quyết định sau cùng. Từ nay tới cuối tháng, ông Junker sẽ phải lần lượt tiếp tất cả các ứng viên của 28 nước trong Liên Hiệp muốn giành chức Ủy viên châu Âu. Jean Claud Junker sẽ phải hoàn tất việc thành lập ê kíp các cộng tác viên của ông trước thượng đỉnh bất thường được dự trù vào ngày 30/08/2014 ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.