Vào nội dung chính
ISRAEL - PALESTINE

Israel sẵn sàng mở rộng chiến dịch tấn công Gaza

Hôm nay 18/07/2014 Israel cho biết sẵn sàng mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ vào dải Gaza. Bước sang ngày thứ hai của chiến dịch trên bộ nhằm triệt hạ cơ sở hạ tầng của Hamas, trong vòng chưa đầy 24 giờ đã có 24 người Palestine thiệt mạng, nâng tổng số người chết trong 11 ngày qua lên 267 người.

Những cột khói bốc lên trên dải Gaza sau các đợt oanh kích của Israel 18/07/2014.
Những cột khói bốc lên trên dải Gaza sau các đợt oanh kích của Israel 18/07/2014. REUTERS/Mohammed Salem
Quảng cáo

Tổng cộng có 265 người Palestine đã thiệt mạng kể từ ngày 08/07, khi Tel Aviv khởi động chiến dịch tấn công, mở đầu là không kích và sau đó chuyển thành cuộc tiến công trên bộ kể từ tối qua với mục đích làm chấm dứt các vụ bắn rốc-kết vào lãnh thổ Israel. Về phía Israel có một binh sĩ và một thường dân tử thương.

Theo Liên Hiệp Quốc, có khoảng 30.000 người chạy tránh bom hay do nhà cửa đã bị phá hủy, phải tạm trú ở các cơ sở của tổ chức này tại dải Gaza – dải đất 362 km2 với 1,8 triệu dân sống chen chúc, bị Israel phong tỏa từ nhiều năm qua.

Việc lục quân Israel tiến công sau 10 ngày oanh tạc và pháo kích, mang mục tiêu chiến lược là phá hủy các đường hầm được phong trào Hồi giáo Hamas sử dụng vận chuyển vũ khí và xâm nhập vào Israel để tấn công. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố : « Mệnh lệnh của tôi là chuẩn bị khả năng mở rộng một cách đáng kể hoạt động trên bộ. Không thể giải quyết vấn đề các đường hầm chỉ bằng việc không kích ». Theo ông, các đường hầm trên được dùng cho « một cuộc tấn công ồ ạt » nhắm vào thường dân.

Trước mắt, Tel Aviv khẳng định không muốn tái kiểm soát dải Gaza, vùng đất nằm giữa Israel, Ai Cập và Địa Trung Hải, nơi quân đội nước này đã đơn phương rút quân vào năm 2005. Được không quân và pháo binh hỗ trợ, lục quân được một đơn vị công binh đi kèm để phá hủy các đường hầm. Theo đài phát thanh quân đội Israel, có 17 « tên khủng bố » đã bị giết trong các cuộc chạm trán, 150 mục tiêu bị tấn công trong đó có 4 đường hầm.

Nắm quyền ở dải Gaza từ năm 2007, phe Hamas bị Liên Hiệp Châu Âu và Israel coi là một tổ chức khủng bố, nói rằng Israel sẽ phải trả giá đắt cho cuộc tấn công trên bộ « đang hướng đến thất bại ». Mặc cho các chiến dịch tiến công, các chiến binh Hamas và phe Thánh chiến Hồi giáo đồng minh, đã bắn được 24 quả rốc-kết sang Israel hôm qua, tổng cộng 1.164 quả kể từ ngày 8/7.

Tại chỗ, 70% dải Gaza không có điện, trở thành một thành phố ma với những con đường hoàn toàn hoang vắng, ngoại trừ vào giờ cầu nguyện cuối tuần hôm nay.

Đây là cuộc tấn công trên bộ đầu tiên tại dải Gaza kể từ đợt cuối 2008 đầu 2009, đã làm 1.400 người Palestine thiệt mạng nhưng vẫn không chấm dứt được các vụ pháo kích.

Báo chí Israel hoan nghênh quyết định tiến vào dải Gaza của ông Netanyahu sau thất bại của đề nghị đình chiến do Ai Cập đưa ra, bị Hamas bác bỏ. Theo tờ Israel Hayom, chính phủ được dư luận ủng hộ nhưng « với ba điều kiện khó thể duy trì trong thời chiến : nhanh gọn, thành công lớn và có ít trường hợp tử vong ».

Trên lãnh vực ngoại giao, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm nay đến Ai Cập và ngày mai sang Israel, và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khuyến cáo Israel tránh gây thêm thiệt hại. Tel Aviv quyết định giảm bớt ngoại giao đoàn tại Thổ Nhĩ Kỳ sau các vụ biểu tình bạo động chống Israel tại Istanbul và Ankara.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.