Vào nội dung chính
IRAN

Chương trình hạt nhân Iran : Thêm 4 tháng đàm phán

Hôm qua 18/07/2014, tại Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ thông báo các đàm phán về hồ sơ hạt nhân Iran giữa Teheran và nhóm 5+1 (tức 5 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an và Đức) sẽ được triển hạn thêm bốn tháng nữa,  cho tới ngày 24/11/2014.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif thảo luận với đồng nhiệm Mỹ John Kerry tại Vienna - Reuters
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif thảo luận với đồng nhiệm Mỹ John Kerry tại Vienna - Reuters
Quảng cáo

Theo giới chuyên gia, khả năng đạt được một thỏa thuận cuối cùng là rất cao, sau nhiều tiến bộ quan trọng trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, các bất đồng cần phải san lấp cũng không nhỏ. Thông tín viên Jean-Louis Pourtet tường trình từ Washington : 

Ngoại trưởng John Kerry giải thích rằng, ngay cho dù các bất đồng quan trọng tiếp tục tồn tại, các tiến bộ đạt được trong sáu tháng qua là đủ để biện minh cho việc tiếp tục thương lượng, với hy vọng các bên sẽ đi đến một thỏa thuận chung cuộc.

Trong số các tiến bộ đã đạt được có việc Iran chấp nhận giảm lượng plutonium tại lò phản ứng nước nặng ở Arak (từ 19 kg/năm xuống còn một kg), cũng như việc tăng số lượng thanh sát viên tại các cơ sở hạt nhân Iran.  

Tuy nhiên, vẫn còn các chủ đề khó khăn như khả năng làm giàu uranium, ở mức độ cao, vẫn có thể được dùng làm nguyên liệu để chế bom nguyên tử. Vấn đề thời hạn Teheran cần tuân thủ thỏa thuận cũng là đối tượng tranh luận. Phương Tây cho rằng cần phải 20 năm, trong khi Iran thì chỉ muốn vài năm.  

Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng nhận định rằng, việc không tiếp tục thương thuyết sẽ tước đi của Hoa Kỳ và các đối tác khả năng đạt được mục tiêu bằng biện pháp hòa bình. Trong bốn tháng gần đây, Washington đã giải ngân gần 3 tỷ đô la trong các tài khoản của Iran bị phong tỏa. Để đổi lại, Teheran phải chuyển một phần lượng uranium được làm giàu ở mức 20% thành nhiên liệu. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.