Vào nội dung chính
ÚC

Hội nghị quốc tế SIDA khai mạc tại Melbourne

Hội nghị quốc tế về AIDS/SIDA lần thứ 20 khai mạc hôm nay 20/07/2014 tại Melbourne, nhưng vắng mặt 6 chuyên gia trong lĩnh vực này, vì họ nằm trong số 298 nạn nhân trên chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraina.

Một thành viên tham dự hội nghị quốc tế Sida tại Melbourne, Úc thắt nơ tưởng niệm các đồng nghiệp tử nạn trong chuyến bay MH17.
Một thành viên tham dự hội nghị quốc tế Sida tại Melbourne, Úc thắt nơ tưởng niệm các đồng nghiệp tử nạn trong chuyến bay MH17. REUTERS/Mark Dadswell
Quảng cáo

Ban đầu báo chí ở Úc loan tin là có đến cả trăm chuyên gia thiệt mạng trên chuyến bay nói trên khi họ đang trên đường đến Melbourne qua ngõ Kuala Lumpur. Thế nhưng, hôm qua chủ tịch Hội quốc tế về SIDA ( IAS), nhà nghiên cứu người Pháp Françoise Barré-Sinoussi, cho hãng tin AFP biết rằng chỉ có 6 chuyên gia trên chiếc máy bay gặp nạn.

Trong số 6 chuyên gia tử nạn, có nhà nghiên cứu nổi tiếng người Hà Lan, Joep Lange, từng là chủ tịch IAS từ năm 2002 đến 2004. Ông đã dành hơn 30 năm của cuộc đời cho việc phòng chống dịch SIDA, đặc biệt là ở Châu Phi và Châu Á.

Cái chết của những chuyên gia này dĩ nhiên đã gây chấn động các đại biểu dự hội nghị quốc tế về SIDA khai mạc hôm nay tại Melbourne, Úc và sẽ kéo dài 6 ngày. Tại buổi khai mạc, hàng ngàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ 6 chuyên gia tử nạn ở miền Đông Ukraina. Một lễ thắp nến tưởng niệm cũng sẽ được tổ chức tại một quảng trường ở Melbourne vào thứ Ba (22/07/2014) tới.

Theo dự kiến sẽ có khoảng 12 ngàn đại biểu, gồm các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, nhân viên và các nhà hoạt động phòng chống SIDA tham dự hội nghị quốc tế này, với quyết tâm chặn đứng dịch bệnh đã gây nhiều thiệt hại nhân mạng hơn cả Thế chiến thứ nhất ( 39 triệu người so với từ 15 đến 17 triệu người ). 

Theo tổ chức UNAIDS (thuộc Liên Hiệp Quốc), con số tử vong do SIDA trên thế giới đã sụt giảm 11,8% trong năm 2013, tức là khoảng 1,5 triệu người. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2005, khi dịch SIDA lên đến đỉnh điểm. Hiện giờ trên toàn thế giới có khoảng 35 triệu người nhiễm HIV, trong đó có 2,1 triệu người mới bị lây nhiễm trong năm 2013. Ngày càng có nhiều bệnh nhân được tiếp cận thuốc chữa SIDA, và việc sử dụng thuốc này vào mục đích phòng ngừa cũng đang được nghiên cứu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.