Vào nội dung chính
UKRAINA - NGA-HÀNG KHÔNG

MH17: Mỹ nghi ngờ Nga cung cấp hỏa tiễn cho quân ly khai

Báo chí Mỹ hôm nay 20/07/2014 cho biết, Hoa Kỳ nghĩ rằng Matxcơva đã cung cấp các giàn hỏa tiễn cho phe ly khai miền Đông Ukraina, và mới thu hồi lại sau khi một hỏa tiễn bắn hạ chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố, rõ ràng giàn hỏa tiễn là có nguồn gốc từ Nga.

Hệ thống tên lửa địa-không Buk-M2E do Nga sản xuất.
Hệ thống tên lửa địa-không Buk-M2E do Nga sản xuất. @wikimedia
Quảng cáo

Tờ Washington Post dẫn lời một viên chức Mỹ giấu tên nói rằng, cơ quan tình báo “có được những thông tin cách đây hơn một tuần”, theo đó ba giàn hỏa tiễn Nga đã được giao cho quân ly khai miền đông Ukraina. Hôm nay khi trả lời phỏng vấn các kênh truyền hình Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry thẳng thừng điểm mặt Nga và khẳng định “phút nói thật đã đến” đối với ông Vladimir Putin, yêu càu ông sử dụng ảnh hưởng của mình với phe ly khai để làm ổn định tình hình.

Giám đốc cơ quan phản gián Ukraina, Vitali Naida sở hữu các tấm ảnh và bằng chứng cho thấy ba giàn hỏa tiễn địa-không Buk đã được vận chuyển từ vùng đất do phe nổi dậy kiểm soát sang phía Nga đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu 18/7, khoảng 12 tiếng đồng hồ sau khi chiếc MH17 bị bắn hạ.

Viên chức Mỹ nói trên cho biết: “Chúng tôi thực sự tin rằng họ đang chuyển về Nga ít nhất ba giàn hỏa tiễn Buk”. Theo ông Vitali Naida, vào khoảng 2 giờ sáng thứ Sáu đã phát hiện hai giàn tên lửa đang di chuyển qua biên giới Nga, một trong hai giàn có bốn hỏa tiễn, còn giàn kia thiếu mất một hỏa tiễn. Hai tiếng đồng hồ sau đó, một đoàn xe vận tải khác với một giàn hỏa tiễn cũng đi theo cùng một hướng.

Một viên chức cao cấp Mỹ khi trả lời Wall Street Journal cũng bày tỏ: “Chúng tôi nghi ngờ họ đang phá hủy các bằng chứng về những gì họ đã gây ra”, và nói rằng theo tình báo Mỹ thì Matxcơva mới đây có thể đã cung cấp cho phe nổi dậy các giàn hỏa tiễn phòng không.

Phía Ukraina lên án Nga đã giúp cho quân ly khai che giấu hoặc hủy hoại các dấu vết có thể chứng minh họ đã bắn hạ chiếc máy bay làm 298 người chết. Bên cạnh đó, Thủ tướng Ukraina, Arseni Iatseniouk tuyên bố chiếc máy bay không thể bị bắn trúng bởi “những con khỉ đột say rượu” mà cần phải được điều khiển bởi “những quân nhân rất chuyên nghiệp có khả năng tìm ra mục tiêu và bắn loại hỏa tiễn này. Rất có thể các tay chuyên nghiệp này từ Nga đến”.

Ông nhấn mạnh, quân đội Ukraina chưa hề sử dụng đến tên lửa để đối phó với phe ly khai miền đông, tất cả các hỏa tiễn địa-không của Ukraina được đặt ở nơi khác và Kiev sẵn sàng công khai các thông tin. Thủ tướng Ukraina khẳng định cuộc xung đột hiện nay không phải là nội chiến mà là một cuộc can thiệp “do Nga điều khiển, Nga giúp đỡ, Nga tài trợ và Nga đứng ra tổ chức”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chối cãi không hề viện trợ quân sự cho phe nổi dậy, và quy trách nhiệm cho quân đội Ukraina. Phe ly khai cũng chối là không sở hữu các hỏa tiễn trong tình trạng hoạt động. Tuy nhiên đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kiev hôm nay loan báo băng ghi âm đoạn đối thoại giữa hai thủ lãnh nổi dậy về việc bắn hạ một phi cơ dân sự, do tình báo Ukraina cung cấp, đã được các chuyên gia Mỹ xác nhận về tính chân thực.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.