Vào nội dung chính
LIBYA

Libya: Gần 50 người chết sau một tuần giao tranh ở sân bay Tripoli

Gần 50 người thiệt mạng và 120 người bị thương sau một tuần giao tranh giữa các lực lượng dân quân nhằm giành quyền kiểm soát sân bay Tripoli. Libya có nguy cơ lâm vào nội chiến.

Phi trường Tripoli.
Phi trường Tripoli. REUTERS/ Hani Amara
Quảng cáo

Sân bay Tripoli đã đóng cửa kể từ ngày 13/07/20141, khi nổ ra các trận giao tranh, mà tính đến tối ngày 19/07/2014 đã khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và 120 người bị thương. Hôm qua, lại có 5 thường dân thiệt mạng trong các vụ đụng độ mới.

Kể từ đầu các cuộc xung đột, hàng chục rocket đã rơi vào sân bay Tripoli, phá hủy nhiều cơ sở và cả chục phi cơ của Libya. Các trận giao tranh nói trên diễn ra vào lúc phe theo xu hướng tự do và phe Hồi giáo cực đoan tranh giành ảnh hưởng với nhau tại Libya. Cộng thêm vào đó là đấu đá giữa hai thành phố kình địch nhau Zenten và Misrata.

Liên Hiệp Châu Âu đã bày tỏ mối quan ngại trước tình hình này, kêu gọi các phe tự kềm chế, còn Liên Hiệp Quốc thì đã di tản nhân viên ra khỏi Libya.

Vào tuần trước, chính quyền Tripoli đã tuyên bố là họ dự trù nhờ đến lực lượng quốc tế để tái lập an ninh ở Libya, đang rơi vào hỗn loạn kể từ khi chế độ Kadhafi sụp đổ năm 2011. Ngỏ lời với Hội đồng Bảo an hôm thứ năm, Ngoại trưởng Mohamed Abdelaziz đã đề nghị Liên hiệp quốc giúp đào tạo lực lượng an ninh Libya, để họ có thể bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, đặc biệt là các sân bay và cơ sở dầu khí.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.