Vào nội dung chính
LITVA- EUROZONE

Litva gia nhập khu vực đồng euro năm 2015

Sau chấp thuận của Ủy ban Châu Âu và Nghị viện Châu Âu, hôm nay, 23/07/23014, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu đã bật đèn xanh, cho phép Litva gia nhập khu vực đồng euro từ đầu năm 2015. 

Thủ tướng Litva  Algirdas Butkevicius cho xem một đồng euro của Litva trong cuộc họp báo tại  Vilnius, 16/06/ 2014. Đồng tiền được cho ra trước, chuẩn bị cho việc bước vào  khu vực  đồng euro vào tháng Giêng 2015.
Thủ tướng Litva Algirdas Butkevicius cho xem một đồng euro của Litva trong cuộc họp báo tại Vilnius, 16/06/ 2014. Đồng tiền được cho ra trước, chuẩn bị cho việc bước vào khu vực đồng euro vào tháng Giêng 2015. REUTERS/Ints Kalnins
Quảng cáo

Như vậy, Litva sẽ là thành viên thứ 19 của eurozone và là nước baltic thứ ba sử dụng đồng tiền chung Châu Âu.

Ông Sandro Gozi, Ngoại trưởng Ý, nước hiện là Chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu khẳng định : « Việc Litva gia nhập eurozone không chỉ quan trọng đối với đất nước đối tác này, mà đây còn là một yếu tố cơ bản đối với toàn bộ khu vực đồng euro. Điều này chứng tỏ đồng tiền chung duy nhất vẫn tiếp tục hấp dẫn ».

Ủy viên Châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế Jirki Katainen nhấn mạnh, việc gia nhập eurozone sẽ mang lại một số ích lợi cho công dân và doanh nghiệp Litva, như loại bỏ được những rủi ro hối đoái.

Về phần mình, Thủ tướng Litva Algirdas Butkevicius tuyên bố : « Các nỗ lực của chúng tôi đã mang lại kết quả : eurozone đã mở cửa đón nhận chúng tôi » và ông đánh giá rằng đây là một biện pháp bảo đảm an ninh tốt nhất cho Litva.

Chính quyền Vilnius coi việc sử dụng đồng euro như một bước tường thành chống lại ảnh hưởng của Nga và làm tăng sức nặng chính trị của Litva tại Châu Âu, sau khi nước này thất bại trong việc gia nhập eurozone năm 2006-2007.

Litva có 3 triệu dân, thành viên của Liên Hiệp Châu Âu từ năm 2004. Estonia gia nhập eurozone từ năm 2011 và Latvia từ đầu năm nay, 2014.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.