Vào nội dung chính
THỔ NHĨ KỲ

Thổ Nhĩ Kỳ truy tố 8 sĩ quan vì tội nghe trộm Thủ tướng

Hôm nay 26/07/2014, đài truyền hình Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ TRT cho biết tư pháp nước này đã truy tố 8 sĩ quan cảnh sát nước này vì tội nghe lén điện thoại các quan chức cao cấp chính phủ, trong đó có Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan.

Các vụ nghe lén điện thoại kéo dài trong suốt 3 năm nhắm đến hơn 2000 đối tượng - AFP / Ozan Kose
Các vụ nghe lén điện thoại kéo dài trong suốt 3 năm nhắm đến hơn 2000 đối tượng - AFP / Ozan Kose
Quảng cáo

Theo đài truyền hình TRT, bị buộc tội gián điệp, nghe lén điện thoại và giả mạo tài liệu chính thức, tám sĩ quan cảnh sát đã bị tạm giam từ hôm qua để chờ đưa ra xét xử.

Hôm thứ Ba đầu tuần, trong khuôn khổ vụ án này, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thông bắt giữ hơn một trăm quan chức cao cấp cảnh sát mà trong đó có cả các lãnh đạo đơn vị chống khủng bố của cảnh sát Istanbul. Hai mươi sáu sĩ quan sau đó đã được thả.

Vụ bắt giữ hàng loạt các sĩ quan cảnh sát này diễn ra trong bối cảnh ngày 10/08/2014 tới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bước vào cuộc bầu cử Tổng thống mà theo các cuộc thăm dò dư luận thì ông Erdogan có nhiều khả năng chiến thắng.

Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trước đó là có 2.280 người là đối tượng điều tra của các vụ nghe trộm điện thoại kéo dài trong suốt 3 năm.

Làn sóng bắt giữ nói trên còn diễn ra trong khuôn khổ cuộc thanh lọc rộng lớn trong giới cảnh sát và thẩm phán do chính quyền tiến hành từ cuối tháng Sáu vừa qua nhằm chống lại phong trào tôn giáo của nhà truyền đạo Fethullah Gulen, hiện đang lưu vong tại Hoa Kỳ.

Ông Erdogan tố cáo phong trào này đã giật dây cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào những người thân cận của ông. Đến lúc này Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã thải hồi hàng nghìn cảnh sát và công tố viên bị tình nghi là những người thân cận với nhà truyền đạo nói trên.

Hôm qua, ông Erdogan khẳng định cuộc điều tra những người ủng hộ Gulen sẽ còn mở rộng chừng nào ông còn làm Thủ tướng.

Về phần ông Gulen, năm nay đã 72 tuồi, từ năm 1999 sống tại pennsylvania Hoa Kỳ, hiện ông đang lãnh đạo một phong trào xã hội-tôn giáo quy tụ hàng triệu thành viên và rất có ảnh hưởng trong giới cảnh sát và thẩm phán Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Gulen vẫn bác bỏ cáo buộc cho rằng ông là người đứng đằng sau cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào ông Erdogan gần đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.