Vào nội dung chính
HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG - AN NINH

Hàng không dân dụng đòi có quy định về vũ khí phòng không

Lãnh đạo ngành hàng không dân dụng yêu cầu Liên Hiệp Quốc đề ra một khuôn khổ pháp lý cho việc sử dụng các vũ khí phòng không có thể gây nguy hiểm cho các chuyến bay dân dụng và đòi có thêm những thông tin về những nguy cơ đối với các hãng hàng không bay ngang qua các vùng xung đột.

Các nhân viên cứu hộ và y tế Ukraina tại hiện trường chiếc máy bay Malaysia Airlines bị bắn rơi, gần làng Hrabove, Donetsk (ảnh chụp 20/07/2014)
Các nhân viên cứu hộ và y tế Ukraina tại hiện trường chiếc máy bay Malaysia Airlines bị bắn rơi, gần làng Hrabove, Donetsk (ảnh chụp 20/07/2014) REUTERS
Quảng cáo

Ông Tony Tyler, Tổng Giám đốc Hiệp hội giao thông hàng không quốc tế IATA, đã đưa ra những yêu cầu nói trên trong cuộc họp báo sau khi kết thúc một cuộc họp dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO tại Montréal, Canada ngày 29/07/2014. 

Cuộc họp này đã được triệu tập khẩn cấp sau vụ máy bay của Malaysia Airlines bị bắn rơi ngày 17/07 trên không phận miền đông Ukraina, hiện nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân ly khai thân Nga. 

Trong cuộc họp hôm qua, các đại biểu tham dự đều cho rằng các quốc gia phải có trách nhiệm đối phó với nguy cơ trong không phận của mỗi nước, bởi vì tổ chức IATA không thể thi hành các biện pháp hạn chế bay, mà chỉ có thể đưa ra những khuyến cáo đến chính phủ các nước. 

Vấn đề đặt ra là tất cả các hàng không đều phải có cùng những thông tin để xác định các lộ trình bay, cũng như thẩm định nguy cơ để tránh các vùng chiến sự, những nơi mà những vũ khí phòng không, như tên lửa địa đối không, có thể được sử dụng. 

Sau cuộc họp hôm qua, ông Raymond Benjamin, Tổng Thư ký ICAO, thông báo việc thành lập một nhóm làm việc khoảng 30 người, gồm đại diện các hãng hàng không, các chính phủ và các quân đội, nhân viên không lưu, phi công... Trong khoảng thời gian từ 6 đến 8 tuần, họ sẽ đưa ra các kết luận và các kết luận này sẽ được các quốc gia thành viên ICAO biểu quyết vào tháng 2 năm tới. 

Cũng tại Montréal hôm qua, ông Benjamin thông báo là ICAO và Tổ chức Y tế Thế giới sẽ họp khẩn cấp để bàn cách đối phó với dịch sốt Ebola ở Tây Phi. Trả lời báo chí Bỉ hôm nay, một lãnh đạo tổ chức Y sĩ không biên giới báo động là dịch Ebola nay đã ngoài tầm kiểm soát và có nguy cơ lan sang các nước khác như Liberia và Sierra Leone. 

Virus Ebola lây nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp với máu, với các chất nhờn và các mô tế bào của của người bệnh hoặc súc vật bệnh. Triệu chứng của sốt Ebola là xuất huyết, ói mửa và tiêu chảy. Tỷ lệ tử vong là từ 25 đến 90% và hiện chưa có va-xin để ngừa bệnh này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.