Vào nội dung chính
NAM MỸ - KINH TẾ

Achentina mất khả năng thanh toán nợ

Đây là lần thứ nhì trong 13 năm qua, Achentina bị vỡ nợ. Do không tìm được đồng thuận với hai quỹ đầu cơ của Hoa Kỳ, Buenos Aires bị coi là « phá sản » dù vẫn có khả năng thanh toán. Cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's hạ điểm tín nhiệm của Achentina.

Buenos Aires : Biểu ngữ vẽ trên tường đòi không tăng thuế để thanh toán nợ - REUTERS /Marcos Brindicci
Buenos Aires : Biểu ngữ vẽ trên tường đòi không tăng thuế để thanh toán nợ - REUTERS /Marcos Brindicci
Quảng cáo

Là nền kinh tế lớn thứ ba của châu Mỹ La Tinh, Achentina lâm vào cảnh « mất khả năng thanh toán ». Tháng 8/2013, Tòa Án New York ra phán quyết đòi Buenos Aires trả 1,3 tỷ đô la cho hai quỹ đầu cơ của Mỹ là NML Capital và Aurelius.

Cuối tháng 6 vừa qua, Tư pháp Hoa Kỳ bác đơn kháng án của Achentina và gia hạn cho Buenos Aires đến ngày 31/07/2014 thanh toán toàn bộ 1,3 tỷ đô la nói trên. Thông tín viên đài RFI Jean-Louis Buchet từ Buenos Aires nhắc lại đầu đuôi sự việc và khúc mắc giữa chính quyền Achentina với Tư pháp Hoa Kỳ : 

« Năm 2001 Achentina bị nợ nần chồng chất phải tuyên bố vỡ nợ, tức không có khả năng thanh toán khoản tiền 100 tỷ đô la. Tuy nhiên như bộ trưởng Tài chính nước này, Axel Kiciloff gần đây đã nhắc lại là kể từ năm 2005 Buenos Aires đã bắt đầu trả bớt khoản nợ đã được tái cấu trúc.

Cụ thể là Achentina đã trả xong nợ đã vay của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF.  Mặt khác, đối với các nhà tài trợ công thuộc Câu lạc bộ Paris, Buenos Aires đã thương lượng ổn thỏa với nhóm này để trả nợ dần.

Riêng đối với các nhà tài trợ tư nhân, Achentina đã tìm ra đồng thuận liên quan đến 93 % khoản nợ của quốc gia này. Vụ kiện đã mở ra từ mùa hè năm ngoái, liên quan đến 7 % nợ còn lại. Tòa án Hoa Kỳ buộc Buenos Aires phải thanh toán 1,3 tỷ đô la cho hai quỹ đầu cơ của Mỹ trước ngày 30/07/2014.

Do không tìm ra đồng thuận với hai quỹ đầu cơ của Mỹ, Achentina bị tuyên bố mất khả năng thanh toán kể từ 4 giờ sáng nay (31/07/2014) giờ quốc tế.

Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, một quốc gia bị các cơ quan thẩm định tài chính coi là vỡ nợ dù vẫn có khả năng thanh toán. Hậu quả trước mắt là Achentina tạm thời không nhận được các nguồn vốn đầu tư, sau khi đã đạt được một thỏa thuận với Câu lạc bộ Paris cách nay vài tuần ».

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.