Vào nội dung chính
UKRAINA

Quốc hội bác đơn xin từ chức của Thủ tướng Ukraina

Tránh để Ukraina lâm vào khủng hoảng chính trị, chỉ có 16 trên tổng số 445 đại biểu Quốc hội chấp thuận đơn xin từ chức của Thủ tướng Arsecni Iatseniouk. Tuần trước, Thủ tướng Ukraina đã xin từ nhiệm sau khi Quốc hội giải tán liên minh cầm quyền, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử trước thời hạn.

Thủ tướng Arseni Iatseniouk trình bày lý do xin từ chức trước Quốc hội Ukraina - REUTERS /Alex Kuzmin
Thủ tướng Arseni Iatseniouk trình bày lý do xin từ chức trước Quốc hội Ukraina - REUTERS /Alex Kuzmin
Quảng cáo

Hôm 24/07/2014, Thủ tướng Ukraina chính thức tuyên bố từ chức để phản đối Quốc hội liên tục bác bỏ các dự luật cải tổ tài chính. Trong lúc quốc gia này bị đe dọa khủng hoảng kinh tế và đang sống nhờ viện trợ của cộng đồng quốc tế.

Nhưng trong phiên họp hôm nay, 31/017/2014, đại đa số các dân biểu Ukraina đã bác đơn xin từ chức của ông Iatseniouk, chấp nhận cứu xét dự luật về ngân sách và thuế khóa. Đây là hai điều kiện cơ bản để thủ tướng Ukraina tiếp tục tại chức.

Là một trong những gương mặt nổi bật của phong trào Maidan, Arsecni Iatseniouk, 40 tuổi, lên giữ chức Thủ tướng kể từ tháng 2/2014 sau khi Tổng thống Ianoukovitch thân Nga bị truất phế. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là vực dậy nền kinh tế Ukraina đang bên bờ vực thẳm. 

Đương kim Thủ tướng Ukraina còn là thành viên của đảng Batkivchtchina do bà Ioulia Timochenki lãnh đạo. Đảng này hiện đang chiếm vị trí quan trọng nhất trong liên minh cầm quyền. 

Về tình hình tại miền Đông Ukraina, quân đội thông báo tạm ngưng chiến dịch tấn công trong khu vực máy bay Malaysia rơi hôm 17/07/2014, để chuyên gia quốc tế vào được hiện trường nơi chiếc MH17 bị bắn hạ.

Bản tin của Reuters vào trưa nay cho biết, 4 chuyên gia của Hà Lan và Úc cùng với đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã đến được gần xác máy bay. Đây là nơi do phe nổi dậy thân Nga kiểm soát. 

Từ Kiev chính quyền của Tổng thống Porochenko lo ngại trước các đợt tập trận của Nga sát biên giới phía Nam Ukraina. Cuộc tập trận của Nga lần này sẽ chỉ kết thúc vào ngày mai (01/08/2014). Quân đội Nga huy động tên lửa địa đối không S-300, máy bay ném bom Su-24.

Trên nguyên tắc đến tháng 8/2014 không quân Nga tiếp tục thao diễn quân sự với những hệ thống phòng thủ tối tân như Pantsir-S1 hay loại hỏa tiễn đời mới S-400. Kiev đặc biệt tỏ ra quan ngại trước các chương trình tập trận ở « quy mô lớn » như trên ngay sát cạnh biên giới Ukraina ở các vùng Rosto và Stavropol.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.