Vào nội dung chính
ALGERIE - THIÊN TAI

Algérie : Động đất làm trên 400 người bị thương do hoảng loạn

Theo Bộ Y tế Algérie, sáu người đã bị chết và 420 người bị thương chỉ vì hoảng loạn, tuy trận động đất 5,6 độ Richter xảy ra hôm nay 01/08/2014 tại thủ đô Alger và vùng phụ cận không gây thiệt hại nào đáng kể.

Quảng cáo

Trong số sáu người thiệt mạng, bốn người chết do nhảy qua ban-công hay cửa sổ và hai người bị đứng tim. Có 21 người vẫn còn nằm viện, trong đó có bảy người được giải phẫu hôm nay. 

Tất cả các nạn nhân đều do hoảng loạn dây chuyền vì động đất. Bị đánh thức vì những cơn rung chấn, họ nhảy từ trên lầu xuống và nhiều người đổ xô chạy ra đường, sợ các tòa nhà sẽ sụp đổ. Các nạn nhân sống tại Alger, Boumerdes (cách Alger 50 km về hướng đông) và Blida (50 km ở tây nam Alger). 

Đại tá Farouk Achour, người phụ trách truyền thông của cơ quan cứu hộ Algérie cho AFP biết trận động đất xảy ra vào lúc 5 giờ 11 địa phương (4 giờ 11 GMT) không gây ra thiệt hại đáng kể. Tâm chấn nằm ngoài biển, cách khu phố Bologhine của Alger 19 km. Trước đây vào năm 2003, một trận động đất tại Boumerdes đã làm gần 3.000 người chết.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.