Vào nội dung chính
CẬN ĐÔNG

Gaza : Israel tuyên bố ngưng bắn 7 tiếng đồng hồ sau khi bị chỉ trích dữ dội

Israel đã tuyên bố một cuộc ngưng bắn đơn phương 7 tiếng đồng hồ vào hôm nay 04/08/2014 trên dải Gaza, từ 10 giờ đến 17 giờ, giờ địa phương. Theo Israel, khoản thời gian ngung bắn này sẽ cho phép các tổ chức hoạt động nhân đạo chuyển trợ giúp đến người dân Palestine, và một phần trong số hàng chục ngàn người sơ tán có thể trở về nhà.

Cảnh nhà bị oanh kích tại Gaza ngay sau khi lệnh ngưng bắn có hiệu lưc ngày 02/08/2014.
Cảnh nhà bị oanh kích tại Gaza ngay sau khi lệnh ngưng bắn có hiệu lưc ngày 02/08/2014. Reuters
Quảng cáo

Tuy nhiên sáng nay, chính quyền Gaza đã tố cáo quân đội Israel vi phạm ngưng bắn ngay sau khi lệnh này có hiệu lực : Không quân  Israel đã dội bom một ngôi nhà trong trại tỵ nạn Chati, làm 15 người bị thương, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Thông báo ngưng bắn được đưa ra sau khi Israel bị chỉ trich gay gắt vì đã oanh kích vào một trường học của Liên Hiệp Quốc tại Rafah, làm 10 người thiệt mạng vào hôm qua, 03/08. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã lên án « một hành động tội ác ».

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bày tỏ thái độ « kinh hoàng » trước một cuộc oanh kích « quá đáng ». Trong thông cáo, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ, Jen Psaki yêu cầu mở điều tra ngay lập tức, không chỉ về trường học ở Rafah mà về các trường học khác của Liên Hiệp Quốc bị trúng oanh kích.

Thông cáo Bộ Ngoại giao Mỹ rất nghiêm khăc, yêu cầu Israel phải nổ lực hơn nữa để tôn trọng những chuẩn mực của chính mình và tránh gây thiệt hại nhân mạng thường dân.

Thông cáo yêu cầu quốc gia Do Thái không nhắm vào các cơ sở Liên Hiệp Quốc nhất là các trung tâm tiếp đón người tỵ nạn. Tọa độ của những nơi này đều được thông báo cho quân đội Israel.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm nay, cũng chỉ trích gay gắt Israel. Trong một thông cáo ông Fabius nhấn mạnh là ‘ truyền thống hữu nghị Pháp-Israel rất lâu đời. Quyền được an ninh của Israel là tuyệt đối, nhưng không phải là lý do để giết trẻ em, thảm sát dân thường’.

Ngoại trưởng Pháp nhắc đến vụ oanh kích trường học ở Rafah.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.