Vào nội dung chính
HOA KỲ - AFGHANISTAN

Washington xác nhận : Một tướng Mỹ tử trận tại Afghanistan

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua 5 /8/2014 đã xác nhân một viên tướng Mỹ đã thiệt mạng trong vụ binh sĩ Afghanistan tấn công vào căn cứ huấn luyện quân sự tại Kabul. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2001 khi cuộc chiến Afghanistan nổ ra một một sĩ quan cấp tướng của Mỹ bị thiệt mạng.

Chuẩn tướng Mỹ Harold J. Greene, nạn nhân vụ xả súng tại Kabul, ngày 05/08/2014.
Chuẩn tướng Mỹ Harold J. Greene, nạn nhân vụ xả súng tại Kabul, ngày 05/08/2014. Reuters
Quảng cáo

Phát ngôn viên lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby thông báo về hậu quả của vụ một binh sĩ Afghanistan nổ súng tấn công trong căn cứ Mỹ tại Kabul: « Tôi có thể khẳng định trong số các nạn nhân có một sĩ quan cấp tướng thiệt mạng ».

Ngay sau đó Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, tướng Ray Odierno thay mặt Bộ Quốc phòng đã gửi lời chia buồn đến gia đình tướng Harold J.Greene, phụ trách trang thiết bị vũ khí tại sở chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Afghanistan.

Lầu Năm Góc cho hay Liên quân quốc tế (ISAF) và quân đội Afghanistan sẽ mở điều tra về vụ tấn công. Đây là sĩ quan cao cấp nhất của Mỹ bị thiệt mạng tại Afghanistan từ khi cuộc chiến mở ra tại đó vào năm 2001.

Vụ tấn công xảy ra vào lúc 12 giờ (giờ địa phương), khi một binh sĩ Afghanistan bất ngờ xả súng vào những người xung quanh đang có mặt trong một cơ sở của Bộ Quốc phòng Afghanistan dùng vào các hoạt động huấn luyện cho quân đội nước này. Thủ phạm của vụ xả súng đã bị tiêu diệt nhưng đã kịp làm thiệt mạng một tướng Mỹ và ít nhất 15 người bị thương trong đó có 8 sĩ quan Mỹ. Có thể một tướng người Đức cũng bị thương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.