Vào nội dung chính
MỸ - IRAK

Không quân Mỹ thả đồ cứu trợ nhân đạo xuống miền bắc Irak

Sau khi quyết định mở các đợt không kích vào lực lượng Hồi giáo cực đoan vào hôm qua, 08/08/2014, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã điều không quân thả đồ cứu trợ nhân đạo xuống cho dân thường thuộc cộng đồng Yazidi đang trốn chạy lực lượng thánh chiến Hồi giáo trong vùng núi Sinjar.

Thường dân Irak lên đường lánh nạn, bị mắc kẹt trong vùng núi Sinjar Des - REUTERS /Stringer
Thường dân Irak lên đường lánh nạn, bị mắc kẹt trong vùng núi Sinjar Des - REUTERS /Stringer
Quảng cáo

Chiến dịch cứu trợ nhân đạo do các máy bay vận tải C-17 và C-130 tiến hành dưới sự yểm trợ của các chiến đấu cơ cất cánh từ tàu sân bay của Mỹ đậu trong vùng Vịnh. Thông tín viên Jean Louis Pourtet tại Washington cho biết thêm chi tiết về chiến dịch của quân đội Mỹ tại Irak :

Hai mục tiêu trong chiến dịch của Mỹ tại Irak là cứu trợ nhân đạo cho người tỵ nạn đang bị mắc kẹt trong vùng núi Sinjar bằng việc thả lương thực thuốc men đồng thời sẵn sàng bảo vệ trong trường hợp họ bị lực lượng nổi dậy của Nhà nước Hồi giáo tại Irak tấn công.

Mục tiêu thứ hai là vô hiệu hoá bằng các đòn đánh không kích như hôm qua Mỹ đã mở ba đợt vào phiến quân Hồi giáo cực đoan đang tiến chiếm Erbil. Đây là nơi đang có mặt các quân nhân cũng như nhân viên ngoại giao của Mỹ. Tất nhiên là địa điểm này sẽ được giải toả nhưng Washington nhận định chiến dịch của Mỹ có thể gây hiệu ứng làm mất tinh thần lực lượng người Kurd hiện đang là đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong vùng.

Cho dù muốn truy quét lực lượng Hồi giáo cực đoan nhưng ông Barack Obama không muốn bị mắc kẹt vào mớ bòng bong nguy hiểm. Chính vì thế ông đã nhấn mạnh là sẽ không đưa bộ binh vào tham chiến. Người Mỹ cũng không muốn một lần nữa thấy con em của họ trở lại chiến trường Irak.

Vấn đề là chiến dịch không kích có giới hạn của nó. Nếu muốn tiêu diệt thực sự lực lượng thánh chiến này thì phải triển khai quân trên bộ. Chính vì thế mà một cựu tướng quân từng tham chiến tại Irak tỏ lo ngại các cuộc không kích của Mỹ là không đủ để có thể vô hiệu hoá hoàn toàn lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.