Vào nội dung chính
UKRAINA

Ukraina : Nga sẽ can thiệp nhân danh cứu trợ nhân đạo ?

Hôm nay, 09/08/2014, chính quyền Kiev bày tỏ lo ngại về nguy cơ Nga can thiệp quân sự vào Ukraina, dưới danh nghĩa cứu trợ nhân đạo cho vùng phía đông nước này, trong lúc chiến sự vẫn diễn ra ác liệt ở những nơi đông dân cư, như Donetsk, một trong những thành trì của lực lượng ly khai thân Nga.

Quân đội Ukraina tập trung tấn công vào các thành trì của phe ly khai thân Nga, ở Donetsk - Reuters
Quân đội Ukraina tập trung tấn công vào các thành trì của phe ly khai thân Nga, ở Donetsk - Reuters
Quảng cáo

Trong những ngày qua và cho đến hôm nay, chính quyền Kiev đã liên tiếp cảnh báo về khả năng Nga can thiệp quân sự vào nước này, trong lúc chiến dịch tấn công của quân đội Ukraina đang đi vào giai đoạn quyết định.
Phóng viên AFP cho biết, trong sáng ngày hôm nay, đã nghe thấy những tiếng nổ lớn, ở hai nơi, trong thành phố Donetsk.

Theo nguồn tin từ tòa Thị chính Donetsk, một khu nhà của dân bị trúng đạn, nhưng không gây ra nạn nhân. Một người dân ở khu Kyivski, phía tây bắc Donetsk, cho biết, dường như quân đội Ukraina, từ sân bay của thành phố nã pháo vào.

Từ bốn tháng nay, quân đội Ukraina tập trung tấn công vào các thành trì của phe ly khai thân Nga, ở Donetsk, Lougansk. Tình hình càng trở nên phức tạp đối với thường dân Ukraina. Theo Liên Hiệp Quốc, trong bốn tháng qua, đã có hơn 1300 người thiệt mạng và khoảng 300 ngàn dân ở vùng phía đông, di tản sang Nga hoặc các vùng khác ở Ukraina.

Trong cuộc họp khẩn cấp hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, đại diện Nga đề nghị tiến hành một chiến dịch nhân đạo hoặc mở các hành lang nhân đạo để giúp đỡ người dân phía đông Ukraina. Phía Mỹ đã bác bỏ đề nghị này của Nga.

Theo đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc, Samantha Power, việc trợ khẩn cấp phải do các tổ chức nhân đạo thực hiện, vì họ có kinh nghiệm và cảnh báo mọi can thiệp của Nga vào Ukraina không thể được chấp nhận và bị coi là hành động xâm lược Ukraina.

Tối qua, ông Valéry Tchaly, nhân vật số hai trong văn phòng Tổng thống Ukraina đã tố cáo Nga tìm cách đưa một đoàn xe cứu trợ nhân đạo xâm nhập vào Ukraina. Ông cho biết thêm là Tổng thống Ukraina Petro Porochenko, sau khi điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, đã ngăn chặn hành động khiêu khích này thông qua con đuờng ngoại giao.

Mặt khác, Ngoại trưởng Ukraina cũng đã điện đàm với đồng nhiệm Nga và phía Nga cho biết là đoàn xe cứu trợ nhân đạo sẽ dừng lại tại biên giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.