Vào nội dung chính
IRAK- CHÍNH TRỊ

Tổng thống Irak chỉ định thủ tướng mới

 Sau nhiều tuần lễ thương lượng gai go nhưng không thuyết phục được thủ tướng mãn nhiệm Maliki từ chức, tổng thống Irak đã bổ nhiệm một nhân vật khác cũng trong hệ phái Shi-A là tiến sĩ kỹ sư Hader al Abadi làm thủ tướng. Ngày hôm qua, trong một cuộc đấu sức sau cùng, thủ tướng mãn nhiệm huy động lực lượng đặc biệt trấn đóng các yếu điểm tại thủ đô gây phản ứng hoang mang trong dân chúng.

Tân thủ tướng Irak Haidar Abadi (bên trái) trong một cuộc họp báo tại Bagdad hôm 15/7/2014 (khi đó ông là thành viên chính phủ Nuri al - Maliki).
Tân thủ tướng Irak Haidar Abadi (bên trái) trong một cuộc họp báo tại Bagdad hôm 15/7/2014 (khi đó ông là thành viên chính phủ Nuri al - Maliki). REUTERS/Ahmed Saad
Quảng cáo

Trước đó 24 giờ, lực lượng trung thành với thủ tướng Irak, Nouri al- Maliki, được bố trí tại các điểm chiến lược ở thủ đô Bagdad. Mặc dù có trọng trách bảo vệ đất nước chống thánh chiến Suni cực đoan Nhà nước hồi giáo đã chiếm cứ một phần lãnh thổ nhưng thủ tướng Irak tập trung nỗ lực chống tổng thống Fouad Massoun, lãnh tụ người Kurdistan.-Irak. Tổng thống bị thủ tướng tố cáo vi phạm Hiến pháp nhưng được Mỹ ủng hộ. Trong khi đó các nước tây phương Mỹ, Anh và Pháp gia tăng viện trợ nhân đạo cho Kurdistan đang bị phe thánh chiến tấn công.

Theo phân tích của đặc phái viên Aabla Journaidi và Boris Vichith từ Erbil, thủ phủ Kurdistan-Irak thì những sự kiện diễn ra từ chiều chủ nhật 10/08 tại Bagdad không khác gì một cuộc hành quân trong tình trạng khẩn cấp.

Vào lúc Thủ tướng Maliki đang đọc diễn văn trên đài truyền hình thì người dân thủ đô thấy từng đoàn xe tăng và quân lính thuộc lực lượng đặc biết được bố trí tại các vị trí chiến lược, cầu, đường chung quanh khu an toàn nơi tọa lạc các cơ quan chính phủ và ngoại giao. Nhiều người tưởng đâu là phe Shi-A trung thành với thủ tướng gây áp lực, đảo chính tổng thống người Kourdistan.

Hôm qua, tổng thống Fouad Massoun đe dọa là sẽ giải tán Quốc hội để bầu lại nếu không có ai nhanh chóng thay thế thủ tướng Maliki. Thủ tướng Irak mãn nhiệm lên án tổng thống vi phạm Hiến pháp, tìm cách loại trừ ông ra khỏi chính quyền.

Sự kiện này đã được thực hiện trong chiều hướng công luận Irak và quốc tế  đang mong đợi Irak có một chính phủ đoàn kết dân tộc để chống lại thánh chiến hồi giáo Suni. Hoa Kỳ đã lập tức lên tiếng chúc mừng tân thủ tướng Irak Hader al Abadi. 

Về trợ giúp quốc tế, sau khi Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đi thăm Bagdad và vùng Kourdistan-Irak trở về, Paris kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu hợp sức viện trợ nhân đạo cho nạn nhân của thánh chiến hồi giáo và viện trợ quân sự cho Kourdistan.

Theo tin sáng nay, bộ ngoại giao Mỹ loan báo đã bắt đầu tiếp tế súng đạn cho lực lượng võ trang Kourdistan. Số vũ khí này lấy từ kho vũ khí của Irak và của quân đội Mỹ tại chổ .

Trên chiến trường, quân đội Irak và lực lượng Kourdstan hợp tác chiến đấu chống phe thánh chiến cực đoan Nhà nước  Hồi giáo Irak .

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.