Vào nội dung chính
Y TẾ

WHO cho phép thử nghiệm thuốc điều trị Ebola

Trước tính chất trầm trọng của dịch sốt Ebola, mà nay đã khiến hơn 1000 người chết, một uỷ ban chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) đã chấp thuận cho sử dụng thử nghiệm thuốc điều trị bệnh sốt này, đầu tiên là tại vùng châu Phi.  

Tại Liberia, quân đội kiểm soát biên giới để ngăn dịch Ebola, ngày 11/08/2014.
Tại Liberia, quân đội kiểm soát biên giới để ngăn dịch Ebola, ngày 11/08/2014. REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Hôm qua, 12/08/2014, tổ chức WHO giải thích rằng ủy ban chuyên gia nói trên đã đi đến đồng thuận rằng, trước tình hình nguy ngập hiện nay, nên cho phép sử dụng các thuốc điều trị Ebola, cho dù chưa biết những thuốc này có hiệu quả như thế nào, cũng như gây ra những phản ứng phụ ra sao.

Hiện giờ chưa có thuốc điều trị cũng như vaccin ngừa sốt Ebola. Virus Ebola lan truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu và chất nhờn từ người hay súc vật bị lây nhiễm.

Quyết định nói trên của WHO được đưa ra vào lúc virus Ebola vừa gây tử vong cho một trong những người tình nguyện đến chăm sóc cho các bệnh nhân bị lây nhiễm. Cha Miguel Pajares, 75 tuổi, một nhà truyền giáo người Tây Ban Nha, đã qua đời hôm qua, mặc dù đã được điều trị bằng một loại thuốc đang thử nghiệm, Zmapp, được chế tạo ở Mỹ.

Con số tử vong do dịch sốt xuất huyết Ebola nay đã vượt quá 1000 người, tập trung ở các nước Guinea, Sierra Leone, Liberia và Nigeria.

Tổng thống Sierra Leone hôm qua vừa kêu gọi cộng đồng quốc tế huy động thêm 18 triệu đôla để tài trợ cho việc phòng chống dịch Ebola, đã khiến 315 người chết chỉ riêng tại nước này.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon hôm qua loan báo đã bổ nhiệm một điều phối viên của LHQ để đối phó với khủng hoảng dịch Ebola, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước đang bị dịch đừng quá hoảng loạn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.