Vào nội dung chính
NGA - UKRAINA

Đoàn xe cứu trợ của Nga đến biên giới Ukraina

Hôm nay, 15/08/2014, đoàn xe Nga mang đồ cứu trợ chuẩn bị vượt qua biên giới Ukraina, hướng về  thành phố Lugansk và Donetsk, nơi phe ly khai đang bị quân đội Ukraina vây hãm. Để đối lại chiến dịch “nhân đạo” gây lo ngại của Nga, Kiev đã cử một đoàn xe cứu trợ riêng đến hai thành phố nói trên.

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga tại Kamensk-Shakhtinsky, Rostov, 15/08/2014
Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga tại Kamensk-Shakhtinsky, Rostov, 15/08/2014
Quảng cáo

Reuters dẫn lời quân đội Ukraina, theo đó biên phòng Ukraina sang lãnh thổ Nga để kiểm tra đoàn vận tải nhân đạo Nga gần 300 xe, chuẩn bị vào miền đông Ukraina để mang hơn 1.800 tấn thực phẩm và thuốc men cho thường dân các khu vực có chiến sự. “Vào lúc 10 giờ sáng, giờ địa phương (tức 10 giờ GMT), tại cửa khẩu Donetsk, 59 nhân viên quân sự Ukraina bắt đầu thực hiện công việc thanh tra” chuyến xe chuẩn bị tới Lugansk, nữ phát ngôn viên quân đội Ukraina Leonid Matyukhin cho AFP biết như trên. 

Chính quyền Ukraina, sau nhiều lần phản đối, cuối cùng đã chấp nhận cho phép đoàn vận tải Nga đưa đồ cứu trợ đến thẳng Lugansk, hội Chữ Thập Đỏ sẽ phụ trách việc phân phối hàng nhân đạo. 

Các phóng viên AFP cũng ghi nhận đoàn xe nhân đạo Nga đã có mặt trên đất Nga tối qua tại Kamensk-Chakhtinski, một địa điểm cách trạm biên phòng Donetsk khoảng 30 km.

Ukraina và nhiều nước phương Tây lo ngại đoàn xe này được dùng làm vỏ bọc cho mưu đồ can thiệp quân sự của Matxcơva. Đây là điều mà chính quyền Nga bác bỏ. 

Trong khi đó, một đoàn 23 xe bọc thép, xe chở xăng và một số phương tiện hậu cần khác mang biển số quân sự Nga đã đi qua đường biên giới Nga-Ukraina, tối qua trước 22 giờ, giờ địa phương, theo thông tin do nhật báo Anh The Guardian và Telegraph hôm nay đăng tải. 

Để đáp trả chiến dịch “nhân đạo” của Nga, Kiev đã cử một đoàn cứu trợ riêng, gồm 75 xe tải chuyên chở khoảng 800 tấn nhu yếu phẩm cho các thường dân tại Donetsk và Lugansk. 

Cũng theo AFP, sáng nay, quân đội Ukraina đã kiểm soát được con đường từ biên giới với Nga đến thành phố Lugansk. Quân đội Ukraina tiếp tục chiến dịch giải phóng các thành phố miền đông khỏi tay lực lượng ly khai. Theo Thị trưởng Donetsk, trong 24 giờ qua, thêm 11 thường dân thiệt mạng và 8 người khác bị thương tại thành phố này. Còn tại Lugansk, hôm qua 22 thường dân bị giết vì đạn pháo. 

Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Ukraina “kiềm chế” trong các chiến dịch quân sự. 

Đối mặt với đà tiến công của quân đội Ukraina, thủ lĩnh quân sự người Nga của phe nổi dậy, “Bộ trưởng Quốc phòng” Igor Strelkov, tuyên bố từ nhiệm, theo trang web của nước Cộng hòa tự phong Donetsk. 

Tổng thống Nga Putin hôm nay có cuộc gặp người tương nhiệm Phần Lan Sauli Niinnisto để bàn về khủng hoảng Ukraina, tại Sotchi. Phần Lan là một trong những nước Châu Âu bị đe dọa nhiều nhất bởi cuộc khủng hoảng giữa Nga và phương Tây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.