Vào nội dung chính
IRAK

Liên hiệp quốc thông qua nghị quyết chống Hồi giáo cực đoan Irak

Tối qua, 15/08/2014, Liên hiệp quốc đã thông qua một nghị quyết nhằm ngăn chận đà tiến của lực lượng thánh chiến Nhà nước Hồi giáo ở Irak. Lực lượng này vừa bị tố cáo đã thảm sát hàng chục người, phần lớn là thuộc thiểu số Yazidi.

Nghị quyết Liên hiệp quốc cho phép dùng các biện pháp trừng phạt, kể cả vũ lực nhưng chưa cho phép mở chiến dịch quân sự - REUTERS /Carlo Allegri
Nghị quyết Liên hiệp quốc cho phép dùng các biện pháp trừng phạt, kể cả vũ lực nhưng chưa cho phép mở chiến dịch quân sự - REUTERS /Carlo Allegri
Quảng cáo

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an yêu cầu giải giới và giải thể ngay lập tức Nhà nước Hồi giáo, cũng như Mặt trận al-Nosra ở Syria và những tổ chức khác có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaida. 

Đây là biện pháp cụ thể nhất và có tầm mức rộng nhất mà Hội đồng Bảo LHQ đưa ra nhằm chặn đứng đà tiến như vũ bão của lực lượng thánh chiến Hồi giáo ở Irak. Nghị quyết này nằm trong khuôn khổ Chương 7 của Hiến chương Liên hiệp quốc, tức là cho phép sử dụng đến các biện pháp trừng phạt, thậm chí dùng vũ lực, để nghị quyết được thực hiện. Tuy nhiên, nghị quyết này hiện chưa cho phép mở các chiến dịch quân sự ở Irak. 

Trong khi đó, các Ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu, họp khẩn cấp tại Bruxelles theo yêu cầu của Pháp, hôm qua đã đồng ý với nhau về việc cung cấp vũ khí cho các chiến binh người Kurde, đang chiến đấu chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Irak. 

Về tình hình tại chỗ, theo hãng tin AFP, phe thánh chiến Hồi giáo bị tố cáo đã hạ sát hàng chục người, phần lớn là thuộc thiểu số Yazidi ( người Kurde không theo Hồi giáo ), tại một ngôi làng miền Bắc Irak. 

Về phần Hoa Kỳ thông báo là một máy bay không người lái đã phá hủy hai chiếc xe của lực lượng Nhà nước Hồi giáo. Vụ oanh kích được tiến hành sau khi có tin là phe thánh chiến Hồi giáo tấn công một làng ở phía Nam thành phố Sinjar, miền Bắc Irak. 

Từ đầu tháng sáu đến nay, lực lượng Nhà nước Hồi giáo đã chiếm được nhiều vùng ở miền Bắc, mà hầu như không gặp sự kháng cự nào từ quân đội Irak. Cách đây khoảng 10 ngày, lực lượng này đã tiến về phía vùng tự trị Kurdistan, khiến hàng chục ngàn người Thiên chúa giáo và Yazidi phải tản cư. 

Chính là để hỗ trợ cho lực lượng người Kurde cản đà tiến của quân thánh chiến Hồi giáo mà Hoa Kỳ ngày 08/08 đã mở chiến dịch oanh tạc miền Bắc Irak.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.