Vào nội dung chính
UKRAINA

Đoàn xe nhân đạo Nga chờ kiểm tra trước khi vào Ukraina

Hôm nay, 17/08/2014, những chiếc xe đầu tiên của đoàn xe vận chuyển cứu trợ nhân đạo Nga đang chờ kiểm tra, trước khi được phép vào đất Ukraina. Trong khi đó có thông tin về việc phe ly khai miền Đông sắp nhận được thêm nhiều vũ khí từ Nga.

Đoàn xe chuyển hàng nhân đạo Nga  nằm chờ ở biên giới Nga - Ukraina, ngày 16/08/2014.
Đoàn xe chuyển hàng nhân đạo Nga nằm chờ ở biên giới Nga - Ukraina, ngày 16/08/2014. REUTERS/Maxim Shemetov
Quảng cáo

Hiện tại, đoàn xe Nga vẫn chưa được phép cho qua biên giới. Sau khi Kiev và Matxcơva đạt thỏa thuận về thủ tục thanh tra chuyến xe cứu trợ, theo Hội chữ thập đỏ quốc tế, đặc phái viên của RFI Etienne Bouche có mặt tại chỗ cho biết 16 chiếc, trên tổng số 280 xe, đã rời thị trấn Kamensk-Shakhtinsky tiến về phía biên giới.

Thỏa thuận giữa Kiev và Matxcơva về việc phân phối hàng nhân đạo Nga tại miền Đông Ukraina và sự thừa nhận của chính quyền Kiev đối với « tính hợp pháp » của đoàn xe Nga, cho dù chưa chính thức cho đoàn vận tải vượt biên giới, góp phần làm dịu không khí tại Berlin cuối buổi chiều này, trước cuộc họp của hai Ngoại trưởng Nga và Ukrainan với các đồng nhiệm Đức, người tổ chức cuộc họp, và Pháp.

Phát biểu sáng nay, Ngoại trưởng Đức Fran-Walter Steinmeier tuyên bố ông hy vọng một « lộ trình » cho một cuộc ngừng bắn sẽ được thảo luận trong cuộc họp này. Pháp hy vọng cuộc họp các Ngoại trưởng hôm nay sẽ cho phép một cuộc hội kiến lần thứ hai giữa hai nguyên thủ Nga và Ukraina, tiếp theo cuộc gặp đầu tiên tại Normandie đầu tháng 6/2014, nhân dịp lễ tưởng niệm cuộc đổ bộ của quân đội đồng minh trong Thế chiến Hai.

Vẫn theo Hội chữ thập đỏ quốc tế, tổ chức này vẫn còn chờ các bảo đảm an ninh từ phía phe ly khai để đoàn xe tiếp tục cuộc hành trình trên đất Ukraina.

Chiến sự vẫn tiếp diễn ác liệt tại miền Đông Ukraina. Theo chính quyền Kiev, trong đêm qua, một máy bay Mig-29 của quân đội Ukraina bị trúng tên lửa Grad của phe ly khai tại Lugansk, viên phi công thoát nạn. Ít nhất 10 thường dân bị giết tại Donetsk. Theo người phát ngôn quân đội, lực lượng chính phủ đã chiếm được một trụ sở cảnh sát tại Lugansk, bị phe nổi dậy chiếm giữ từ bốn tháng nay. Lực lượng cận vệ quốc gia thông báo bắt sống một chỉ huy quân sự quân ly khai và 13 người bị nghi ngờ « hoạt động khủng bố ».

Trong một đoạn video được truyền lên mạng tối qua, Alexandre Zakhartchenko, « Thủ tướng » nước Cộng hòa tự phong Donetsk, tuyên bố đã nhận được  tiếp viện từ Nga, gồm 150 xe bọc thép, trong đó có 30 xe tăng, và 1.200 chiến binh được huấn luyện 4 tháng tại Nga. Tuyên bố của lãnh đạo phe nổi dậy khiến tình hình thêm căng thẳng trước cuộc họp của các Ngoại trưởng Ukraina và Nga tại Berline để tìm lối thoát cho khủng hoảng.

Trong một cuộc điện đàm hôm qua, Tổng thống Ukraina Petro Porochenko và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc Nga cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy « đi ngược lại thiện chí mà Nga thể hiện là cải thiện tình trạng nhân đạo tại miền Đông Ukraina », theo một thông điệp của Phủ Tổng thống Mỹ. Về vấn đề này, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng có những lời lẽ tương tự.

Ngoại trưởng Ukraina Pavlo Klimkine kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu và Nato cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraina để đẩy nhanh chiến dịch « chống khủng bố ». Trong khi đó, Tổng thống Ukraina, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức, đã bày tỏ hy vọng tham dự cuộc họp tới của Hội đồng Châu Âu, 30/08, để thông báo với các lãnh đạo Châu Âu về tình hình tại Ukraina.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.