Vào nội dung chính
ISRAEL - PALESTINE

Israel và Palestine nối lại đàm phán, một ngày trước khi ngừng bắn hết hạn

Hôm nay, 17/08/2014, Israel và Palestine tiếp tục các đàm phán tại Cairo, với trung gian Ai Cập, để tìm giải pháp ngừng bắn lâu dài tại dải Gaza, chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel khiến gần 2.000 người thiệt mạng về phía Palestine và 67 người về phía Israel. Đàm phán đã khởi sự vào thời điểm chỉ còn hơn một ngày trước khi lệnh ngừng bắt hết hiệu lực vào nửa đêm ngày thứ Hai 18/08.

Đoàn Palestine đến Cairo đàm phán với phía Israel. Ảnh ngày 13/08/2014.
Đoàn Palestine đến Cairo đàm phán với phía Israel. Ảnh ngày 13/08/2014. REUTERS/Asmaa Waguih
Quảng cáo

Đàm phán giữa hai phái đoàn Israel và Palestine diễn ra tại tổng hành dinh của tình báo Ai Cập. Do Tel-Aviv không thừa nhận Hamas, bị coi là tổ chức khủng bố, các thương thuyết giữa hai phái đoàn được thực hiện thông qua mối giới Ai Cập. Phái đoàn Palestine, ngoài Hamas, còn có phong trào Fatah, tổ chức của Tổng thống Mahmud Abbas, và lực lượng Thánh chiến Hồi giáo.

Môi giới Ai Cập đã cho phép Israel và Palestine đạt được thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên, hết hạn vào thứ Tư tuần rồi, sau đó được triển hạn thêm đến đêm mai, 18/08. Theo một tài liệu mà AFP có được, Ai Cập đề nghị hai bên ngừng bắn lâu dài và tổ chức một cuộc đàm phán mới trong vòng một tháng nữa.

Triển vòng đạt được thỏa hiệp trong cuộc đàm phán này là rất mong manh. Theo giới quan sát, bất đồng lớn giữa hai bên nằm ở hai vấn đề : bãi bỏ phong tỏa Gaza và phi quân sự hóa vùng đất này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Israel không chấp nhận ngừng bắn, nếu phía Palestine « không có những đáp ứng cụ thể đối với đòi hỏi về an ninh của Tel-Aviv ». Trong khi đó, nhân vật số hai của Hamas, Mussa Abu Marzuck, viết trên trang Facebook cá nhân « (những người Palestine) đã buộc binh sĩ ngoại bang phải rút đi trước lệnh ngừng bắn sẽ không chấp nhận bất cứ điều kiện nào của kẻ chiếm đóng ».

Theo các nhà quan sát, thất bại của cuộc đàm phán này không có nghĩa là chiến sự tiếp diễn trở lại ngay lập tức với cường độ như trước. Trong thời gian gần đây, ở Israel phổ biến một quan niệm cho rằng vẫn có thể ngừng chiến sự mà không cần một thỏa thuận ngừng bắn. Phe chủ chiến ở Israel hiện chiếm đa số, tuy nhiên ngày càng có nhiều người muốn hòa bình với Palestine. Tối hôm qua, hàng nghìn người Israel đã biểu tình tại Tel-Aviv để gây áp lực buộc chính phủ nối lại đàm phán toàn diện, để tìm kiếm một giải pháp triệt để cho xung đột giữa hai dân tộc láng giềng. Đây là cuộc biểu tình quan trọng nhất của « phe ủng hộ hòa bình » kể từ đầu cuộc xung đột.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.