Vào nội dung chính
WIKILEAKS

Julian Assange sắp rời sứ quán Ecuador tại Anh

Người sáng lập trang WikiLeaks, Julian Assange hôm nay 18/08/2014 loan báo sắp rời khỏi đại sứ quán Ecuador tại Luân Đôn, nơi ông đã trú ẩn từ 26 tháng qua để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển. Ngoại trưởng Ecuador cũng bày tỏ mong muốn tiến hành một chiến dịch quốc tế để « giải phóng » cho Assange.

Julian Asange (phải) phát biểu trong cuộc họp báo tại Đại sứ quan Ecuador tại Luân Đôn ngày 18/8/2014. Ngồi bên cạnh ông là Ngoại trưởng Ecuador, Ricardo Patino.
Julian Asange (phải) phát biểu trong cuộc họp báo tại Đại sứ quan Ecuador tại Luân Đôn ngày 18/8/2014. Ngồi bên cạnh ông là Ngoại trưởng Ecuador, Ricardo Patino. REUTERS/John Stillwell/pool
Quảng cáo

Trong cuộc họp báo tại đại sứ quán Ecuador ở Luân Đôn hôm nay, Julian Assange khẳng định sắp rời khỏi nơi ông đã trú ẩn từ tháng 6/2012 đến nay, tuy nhiên sự ra đi này « có lẽ không phải vì những lý do mà truyền thông nêu ra ».

Tờ báo bình dân The Sun của tập đoàn Murdoch và kênh truyền hình thông tin Sky News trước đó đưa tin ông Assange có thể rời địa điểm được bảo vệ theo quy định ngoại giao này vì lý do sức khỏe, cụ thể là bệnh phổi và tim. Được chất vấn, ông Assange, 43 tuổi chỉ nói là bất kỳ ai phải sống khép kín trong nhà, không trông thấy ánh sáng mặt trời đều có thể bị ảnh hưởng về thể lực.

Julian Assange không cho biết thêm chi tiết nào về lịch trình cụ thể cũng như cách thức rời khỏi tòa đại sứ. Về phần Ngoại trưởng Ecuador, Ricardo Patino, xuất hiện bên cạnh Assange trong buổi họp báo, lại khiến người ta cảm thấy việc giải phóng cho người sáng lập WikiLeaks là một tiến trình trung hoặc dài hạn. Ông Patino đề nghị tung ra một chiến dịch quốc tế về vấn đề này, cho biết tiếp tục bảo vệ Julian Assange và sẵn sàng thương thảo với chính quyền Anh cũng như Thụy Điển để tìm ra một giải pháp.

Nhà sáng lập WikiLeaks người Úc trú ẩn tại cơ quan ngoại giao trên, được Ecuador cho hưởng quy chế « tị nạn chính trị » từ ngày 18/08/2012 sau khi đã vận dụng hết mọi phương cách về luật pháp để tránh né việc thực thi lệnh truy nã của châu Âu do Stockholm đưa ra. Julian Assange bác bỏ cáo buộc đã tấn công tình dục hai cô gái Thụy Điển, và lo sợ nếu ra trình diện sẽ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để ra tòa về việc WikiLeaks công bố hàng trăm ngàn trang tài liệu mật của chính phủ và quân đội Mỹ.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.