Vào nội dung chính
CẬN ĐÔNG

Gaza : Chiến sự bùng trở lại

Thảm họa lại rơi trở lại xuống đầu người dân Palestin tại dải Gaza. Sau vài ngày yên ắng, chiến sự đã bùng lên trở lại, và cả Hamas lẫn Israel đều tố cáo lẫn nhau là thủ phạm phá vỡ ngưng bắn. Từ trưa hôm qua, 18/08/2014, đã có ít nhất một chục người thiệt mạng.

Hàng nghìn người Gaza đưa tang vợ và con thủ lĩnh quân sự của Hamas, ông Mohammed Deïf, 20/08/2014.
Hàng nghìn người Gaza đưa tang vợ và con thủ lĩnh quân sự của Hamas, ông Mohammed Deïf, 20/08/2014. REUTERS/Mohammed Salem
Quảng cáo

Theo AFP, các tiếng nổ đinh tai đã vang lên suốt đêm qua ở dải Gaza. Các khu vực phía Đông và phía Bắc đặc biệt bị oanh kích từ trên không và từ phía biển. Nhiều người đã bị thiệt mạng, trong đó có cả một gia đình mà nhà ở vùng Nam Gaza bị trúng oanh kích. Hàng chục người bị thương tiếp tục được đưa đến bệnh viện hôm nay.

Phía Palestine thì vẫn không ngưng bắn pháo sang lãnh thổ Israel từ hôm qua. Hamas không chỉ nhắm vào miền vùng Nam Israel mà còn bắn về phía Jerusalem tối khuya hôm qua, và phi trường thủ đô Tel Aviv, nhưng không gây thiệt hại nhân mạng.

Sự kiện này cho thấy là trong suốt một tháng oanh kích – gần như là không màng đến mạng sống của người dân Palestine, Israel vẫn không phá được kho vũ khí của Hamas.

Trong các đợt oanh tạc tối qua, không quân Israel đặc biệt nhắm vào nơi ở của kẻ thù số 1 của họ, lãnh đạo quân sự Hamas, Mohammed Deif. Nhà của nhân vật trúng 5 tên lửa. Vợ và con của ông bị thiệt mạng, nhưng Mohammed Deif, dường như không bị hề hấn gì.

Mohammed Deif, nhân vật số 1 bị Israel truy lùng, rất thần bí, hiếm khi xuất hiện, hiếm khi đưa ra thông điệp gì. Israel đã 5 lần tìm cách ám sát nhân vật này nhưng không thành. Người chung quanh mệnh danh ông là "con mèo chín vía".

Theo AFP, khi nhắm vào người thân của ông Deif, Israel đã để lại một thông điệp mà Hamas đã trả lời qua thông cáo : Với hành động trên, Israel đã « mở cửa địa ngục ».

Trên nguyên tắc lệnh ngưng bắn giữa hai bên kết thúc vào 21 giờ quốc tế tối qua. Nhưng thỏa thuận hưu chiến bị phá vỡ trước thời hạn đã chấm dứt các cuộc đàm phán ở Cairo, giữa Israel và Palestine. Đại diện Israel bị triệu về nước, còn đoàn Palestine rời Cairo vào hôm nay.

Hai bên đều quy trách nhiệm cho nhau về việc phá vỡ ngưng bắn. Trưởng đoàn đàm phán Palestine, Azzam al Ahmed trả lời AFP, cho biết là cho dù đoàn rời Cairo vào hôm nay, nhưng phía Palestine không bỏ đàm phán. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.