Vào nội dung chính
UKRAINA

Đoàn xe nhân đạo Nga chuẩn bị vào lãnh thổ Ukraina

Hôm nay, 21/08/2014, sau một tuần chờ đợi, những chiếc xe đầu tiên của đoàn xe vận chuyển đồ cứu trợ Nga được phép đi qua cửa khẩu phía Nga, để đi vào khu vực đường biên giới.

Những chiếc xe đầu tiên của đoàn xe vận chuyển đồ cứu trợ của Nga đi qua cửa khẩu - REUTERS /Alexander Demianchuk
Những chiếc xe đầu tiên của đoàn xe vận chuyển đồ cứu trợ của Nga đi qua cửa khẩu - REUTERS /Alexander Demianchuk
Quảng cáo

Theo một phóng viên của Reuters, hiện tại các chiếc xe đầu tiên của đoàn vận tải đã đi vào khu vực nằm giữa biên giới hai nước. Người phát ngôn Biên phòng Kiev khẳng định với Reuters, « vào 14 giờ 45 phút, phía Ukraina đã bắt đầu thực hiện các thủ tục hải quan liên quan đến đoàn xe nhân đạo Nga ».

Đoàn vận tải đồ nhân đạo Nga mang đồ cứu trợ cho các thường dân tại miền Đông Ukraina, gồm khoảng 260 chiếc, rời Matxcơva ngày 12/08. Từ một tuần nay, đoàn xe phải dừng lại tại Rostov, trên đất Nga để chờ đợi kết quả đàm phán giữa chính quyền hai nước với sự môi giới quốc tế, về thủ tục tiếp nhận đoàn xe này.

Chính quyền Ukraina và các đồng minh phương Tây nghi ngờ ý định của Nga đằng sau đoàn xe nhân đạo nói trên. Kiev sợ rằng đoàn xe có thể được sử dụng làm vỏ bọc để Matxcơva cung cấp các vũ khí cho phe ly khai thân Nga, hiện đang bị quân chính phủ bao vây tại Donetsk và Lugansk.

Hội Chữ thập đỏ quốc tế, phụ trách môi giới giữa Ukraina và Nga, đã gửi một nhóm làm việc đến khu vực này.

Hôm qua, Kiev thông báo một máy bay quân sự SU-25 của quân đội bị bắn hạ tại khu vực gần Lugansk, cách biên giới với Nga khoảng 40 km.

Trong khi đó, quân đội Ukraina tiếp tục chiến dịch bao vây thành phố Donetsk, một trong hai căn cứ địa chính phe nổi dậy.

Kể từ khi chiến sự bùng nổ hơn bốn tháng nay, hơn 2.000 người Ukraina thiệt mạng. Theo Phủ Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc, ít nhất 415.800 người miền Đông Ukraina đã phải đi sơ tán tới các nơi khác, phần lớn là tại Ukraina (190.000 người), hoặc sang Nga (197.400 người). Một số ít sang Ba Lan (hơn 14.000 người) và Belarus (gần 14.000). Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có 5.000 người bị thương trong các xung đột, cơ sở hạ tầng y tế bị phá hủy nặng nề, với 15 bệnh viện bị bom đạn, 20 trung tâm y tế phải đóng cửa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.