Vào nội dung chính
NGA - UKRAINA

Nga rút dần xe cứu trợ khỏi lãnh thổ Ukraina, Thủ tướng Đức tới Kiev

Một ngày sau khi đưa hàng trăm xe chở đồ cứu trợ nhân đạo vào lãnh thổ Ukraina không chờ Kiev cho phép, các quan sát viên của OSCE hôm nay 23/08/2014 ghi nhận những chiếc xe đầu tiên trong đoàn cứu trợ của Nga đã bắt đầu rút về đất Nga.

Đoàn xe chở hàng nhân đạo Nga tại cửa khẩu Donetsk, ngày 22/08/2014.
Đoàn xe chở hàng nhân đạo Nga tại cửa khẩu Donetsk, ngày 22/08/2014. REUTERS/Alexander Demianchuk
Quảng cáo

Theo ông Paul Picard, lãnh đạo nhóm quan sát của OSCE tại cửa khẩu biên giới Donetsk, sáng nay bắt đầu đã có một vài xe quay trở lại Nga. Tuy nhiên, ông không cho biết số lượng xe ra là bao nhiêu.

Trong khi đó, thông tấn xã Nga Ria Novostia cho biết « nhóm đầu tiên gồm 34 xe đã qua kiểm tra hải quan và đã quay trở lại Nga ». Vẫn theo hãng tin Nga thì hiện còn 6 đội xe như vậy của Nga đang chờ để quay trở về nước.

Sau một tuần chờ đợi ở biên giới, chiều qua Matxcơva đã quyết định đưa các xe tải chở đồ cứu trợ nhân đạo không cần được phép của chính quyền Ukraina cũng như sự kiểm tra của Hội Chữ thập đỏ quốc tế ( CICR).

Các quan sát viên của OSCE đã đếm được 227 xe chia thành 6 nhóm đã vào lãnh thổ Ukraina. Theo như thông báo của Matxcơva thì đoàn cứu trợ của Nga gồm 280 xe, chở 1.800 tấn lương thực, thực phẩm, thuốc men và vật dụng thiết yếu cho người dân trong vùng chiến sự.

Khi vào bên trong biên giới Ukraina, phía Nga đã mở một vài xe cho các phóng viên quan sát. Truyền hình Nga loan tin, tối qua đoàn xe nói trên đã dỡ hàng xuống một kho chứa trong thành phố Lugansk, khu vực nằm trong tay quân nổi dậy và hiện vẫn đang có giao tranh dữ dội với quân chính phủ.

Các nước phương Tây và Kiev đã lên án gay gắt quyết định của Nga đơn phương đưa đoàn xe chở hàng cứu trợ vượt qua biên giới vào đất Nga khi chưa được phép. Kiev coi đây là hành động « xâm lược ». Trong khi đó Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một cuộc nói chuyện điện thoại đã cùng đánh giá Nga đang lao vào một cuộc « leo thang nguy hiểm ».

Hôm nay Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel đã tới Kiev, một chuyến công du mang tính biểu tượng cao giữa lúc khủng hoảng Ukraina đang có những diễn biến phức tạp, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Liên hiệp châu Âu đối với chính quyền Kiev. Bà Merkel sẽ có cuộc đàm phán với Tổng thống Porochenko để tìm giải pháp chấm dứt khủng hoảng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.