Vào nội dung chính
UKRAINA

Kiev đưa bằng chứng lính dù Nga can dự vào Ukraina

Chỉ ít giờ sau khi thông báo bắt 10 lính dù Nga bên trong lãnh thổ Ukraina, hôm nay, 26/8/2014, chính quyền Kiev đã cho công bố hình ảnh các binh sĩ Nga vừa bị bắt. Đây là bằng chứng thực đầu tiên về việc quân đội chính quy Nga can dự vào cuộc xung đột ở miền đông Ukraina.

Kiev thông báo đã bắt giữ 10 binh sĩ Nga thuộc trung đoàn 331- Reuters
Kiev thông báo đã bắt giữ 10 binh sĩ Nga thuộc trung đoàn 331- Reuters
Quảng cáo

Tối qua, cơ quan an ninh Ukraina SBU thông báo 10 binh sĩ Nga thuộc trung đoàn 331 sư đoàn dù 98 đóng căn cứ tại miền trung nước Nga đã bị bắt giữ gần khu làng Dzerkalne, bên trong Ukraina cách biên giới với Nga khoảng hai chục km. Các lính dù bị bắt cùng với thẻ căn cước quân nhân và vũ khí.

Theo đoạn băng video của quân đội Ukraina được phổ biến trên truyền hình, nhân chứng là thượng sĩ Ivan Miltchakov, công dân Nga sinh năm 1995, khai nhận : « Đơn vị chúng tôi tiến theo hàng dọc qua cánh đồng, không đi trên trục lộ. Tôi đã đoán chừng mình ở trên đất Ukraina khi người ta pháo kích vào chúng tôi. Tôi không biết đã vượt qua biên giới từ lúc nào ».

Nhân chứng này cho biết thêm họ được báo sẽ tới Ukraina nhưng không không được biết cụ thể nhiệm vụ là gì.

Một lính dù bị bắt khác có tên là Ivan Romantsev thì giải thích, ban đầu anh ta nghĩ được cử tham gia vào các cuộc tập trận. Để phục vụ cho chiến dịch này người ta đã yêu cầu họ sơ trắng lên biển số xe. Binh sĩ này nói : « Đến khi người ta bắn nổ tung chiếc xe bọc thép của chúng tôi thì tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi hiểu ra là không phải tập trận ».

Nhân chứng này cũng nói thêm là bây giờ mới nhận ra được đây chính là cuộc chiến giữa Ukraina và Nga, và những gì mà truyền hình Nga đưa tin không đúng với thực tế.

Về phần Nga, bộ Quốc phòng nước này xác nhận với báo chí Nga việc 10 lính dù của họ bị bắt trên lãnh thổ Ukraina. Tuy nhiên Matxcơva khẳng định những binh sĩ trên vượt qua biên giới là do « sự cố » nhầm đường.

Các hãng thông tấn Itar-Tass và Ria-Novosti dẫn nguồn tin của bộ Quốc phòng nói rằng « các binh sĩ (bị bắt) tham gia tuần tra dọc biên giới Nga-Ukraina chắc chắn là hộ đã vô tình vượt qua biên giới ở đoạn không có giới tuyến ».

Ngoài ra, nguồn tin quân sự Nga còn khẳng định là quân Ukraina cũng nhiều lần vượt biên giới qua đất Nga.

Kiev vẫn thường xuyên tố cáo Nga đưa quân, xe bọc thép, bắn pháo sang lãnh thổ Ukraina đồng thời cung cấp vũ khí khí tài cho quân nổi dậy Ukraina. Những cáo buộc như vậy vẫn bị Matxcơva bác bỏ.

Trong bối cảnh chính trị tại Kiev. Tối qua, Tổng thống Petro Porochenko đã ra quyết định giải tán Quốc hội và ấn định thời điểm bầu cử trước thời hạn vào ngày 26/10 tới đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.