Vào nội dung chính
MỸ - IRAK

Mỹ có thể can thiệp giúp 1 thành phố Irak bị quân Hồi giáo bao vây

Hôm qua 27/08/2014, Hoa Kỳ đang chuẩn bị can thiệp để trợ giúp thành phố Amerli, cách thủ đô Bagdad khoảng 160 km về phía bắc, đang bị Nhà nước Hồi giáo vây hãm từ hai tháng nay. Tin trên do một số giới chức cao cấp Mỹ thông báo với AFP.

Amerli, thành phố ở phía bắc thủ đô Bagdad, bị Nhà nước Hồi giáo vây hãm từ hai tháng nay - AFP / ALI AL-BAYATI
Amerli, thành phố ở phía bắc thủ đô Bagdad, bị Nhà nước Hồi giáo vây hãm từ hai tháng nay - AFP / ALI AL-BAYATI
Quảng cáo

Một giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ xin ẩn danh cho biết can thiệp của Hoa Kỳ có thể dưới hình thức thả đồ cứu trợ nhân đạo (như nước, thực phẩm) và/hoặc bao gồm cả các cuộc không kích nhắm vào phe nổi dậy để nới rộng gọng kìm vây hãm.

Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra « thảm sát » tại Amerli. Hiện tại, không có bất con đường nào để dân cư thành phố sơ tán ra ngoài và nguồn tiếp viện rất bị giới hạn. Các chuyến trực thăng mang đồ cứu trợ và đạn dược cho thành phố thường xuyên là mục tiêu tấn công của phe thánh chiến.

Hôm qua, Irak đã triển khai quân đội nhằm tổ chức một chiến dịch phá vỡ vòng vây, nơi các nguồn nhu yếu phẩm đang cạn kiệt và điện bị cắt.

Chiến dịch can thiệp của Mỹ tại thành phố này có thể tương tự với những gì Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiến hành từ đầu tháng 8, khi trợ giúp dân cư thuộc sắc tộc thiểu số Yazidi – cộng đồng vốn cùng sắc tộc-tôn giáo với người Kurdistan, tỵ nạn tại miền núi phía bắc Irak, trước các cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo. Ngoài việc thả đồ cứu trợ, Washington cũng tiến hành nhiều đợt không kích.

Riêng trường hợp Amerli, một giới chức ẩn danh khác của Lầu Năm Góc cho biết « hiện chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Chúng tôi đang phân tích hiện trường ».

Về mặt chính thức, chính quyền Obama tỏ ra thận trọng. Phát biểu trên đài CNN, người phát ngôn Bộ Quốc phòng, chuẩn đô đốc John Kirby, giải thích cho dù Hoa Kỳ hoàn toàn ý thức được về những đau khổ mà dân cư Irak đang phải chịu đựng hiện nay, nhưng ông không muốn đưa ra bất cứ bình luận nào về các hoạt động hay chiến dịch chưa khởi sự.

Nhà nước Hồi giáo bị đẩy lùi khỏi một mỏ dầu phía bắc

Vẫn liên quan đến cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tại Irak, hôm nay, trước các cuộc tấn công của người Kurdistan nhờ sự hỗ trợ của không quân Mỹ và bộ binh Irak, phe thánh chiến đã rút khỏi Ain Zalah, cách Mossoul 70 km về phía đông bắc. Mossoul - thành phố lớn thứ hai Irak - là nơi mà Nhà nước Hồi giáo kiểm soát từ ngày 10/06. Trước khi rút chạy, quân thánh chiến đã đốt ba giếng dầu.

Hiện tại, Nhà nước Hồi giáo vẫn kiểm soát được một số cơ sở khai thác dầu mỏ, và thu được nhiều tiền từ việc bán dầu. Quân thánh chiến nhiều lần tấn công nhằm chiếm khu lọc dầu Baiji, cơ sở dầu mỏ quan trọng nhất Irak, cách Bagdad 200 km về phía bắc, nhưng không thành công. Các mỏ dầu quan trọng nhất và các cảng xuất khẩu dầu phía nam Irak hiện tại vẫn chưa bị tấn công.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.