Vào nội dung chính
HOA KỲ - SYRIA

Obama chưa có chiến lược ngăn chặn Nhà nước Hồi giáo tại Syria

Sau khi bật đèn xanh cho các vụ do thám trên không tại Syria về mối đe dọa của lực lượng Nhà nước Hồi giáo, Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc họp báo ngày hôm qua 28/08/2014, đã buộc phải thừa nhận là ông chưa có kế hoạch ra lệnh oanh kích vào các mục tiêu này tại Syria, trong lúc các phi vụ không kích ở Irak đã mang lại kết quả.

Tổng thống Mỹ Barack Obama trả lời báo chí tại Nhà Trắng, 28/08/2014.
Tổng thống Mỹ Barack Obama trả lời báo chí tại Nhà Trắng, 28/08/2014. REUTERS/Larry Downing
Quảng cáo

Từ Washington, thông tín viên RFI Jean Louis Pourtet gửi về bài tường trình :

« Tổng thống Barack Obama đã nói rõ là trước mắt, ông chưa sẵn sàng ra lệnh tiến hành các vụ không kích vào Syria, bởi vì kế hoạch này chưa sẵn sàng. Hơn nữa, ông cũng không muốn một mình Hoa Kỳ làm việc này và mong muốn có được một liên minh quốc tế, bao gồm các nước phương Tây và đồng minh Ả Rập. Do vậy, ông đã cử Ngoại trưởng John Kerry tới khu vực này.

Nguyên thủ Mỹ cho rằng, vào lúc này, các phi vụ oanh kích ở Irak đã mang lại kết quả và ông nhắc lại tầm quan trọng của việc thành lập được một chính phủ đoàn kết ở Irak nhằm tập hợp được những người Hồi giáo Sunni trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Mỹ, một lần nữa, bác bỏ khả năng liên minh với lãnh đạo Syria Bachar al Assad để chống lại Nhà nước Hồi giáo ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.