Vào nội dung chính
IRAN - HOA KỲ

Iran phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Iran hôm nay 30/08/2014 phản đối Hoa Kỳ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các định chế, doanh nghiệp và cá nhân bị cáo buộc đã ủng hộ chương trình nguyên tử của Teheran và « chủ nghĩa khủng bố ».

Nhà máy chạy bằng nước nặng Arak, cách Teheran 360 km về phía Tây nam.
Nhà máy chạy bằng nước nặng Arak, cách Teheran 360 km về phía Tây nam. REUTERS/Stringer/Files
Quảng cáo

Quyết định trên đây của Hoa Kỳ được đưa ra vào lúc Teheran và nhóm nước 5+1 (Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc cộng thêm Đức) vốn đã đạt được một thỏa thuận tạm thời vào tháng 11/2013, đang tiến hành thương lượng nhằm đạt đến một thỏa ước chính thức để giải quyết cuộc khủng hoảng nguyên tử Iran, đã đầu độc cộng đồng quốc tế từ hơn mười năm qua.

Ông Majid Takht Ravanchi, Thứ trưởng Ngoại giao và là một trong các nhà thương thuyết chính của Iran tuyên bố: « Sự phân biệt đối xử của Mỹ hoàn toàn không chấp nhận được. Người ta không thể một mặt nói rằng thương lượng với thiện chí, mặt khác lại sử dụng các biện pháp như thế ». Ông Ravanchi nói thêm, Bộ Ngoại giao Iran sẽ có câu trả lời chính thức về quyết định trên.

Hoa Kỳ hôm qua loan báo về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran, nhắm vào các định chế, doanh nghiệp và cá nhân bị kết tội là tạo điều kiện cho chương trình hạt nhân của Iran và ủng hộ khủng bố. Theo báo chí Iran, có 20 tập thể và 8 cá nhân bị trừng phạt.

Trong các thông cáo của Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính được đưa ra cùng lúc, Washington đồng thời khẳng định tiếp tục tìm kiếm một giải pháp ngoại giao về hồ sơ nguyên tử Iran.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.