Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

“Nhóm tiếp xúc” họp bàn về khủng hoảng Ukraina

Ngày 01/09/2014, đại diện của Ukraina, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu họp tại Minsk - Belarus vào lúc chính quyền Kiev và các nước phương Tây tố cáo Matxcơva đưa quân vào miền Đông Ukraina.

Ngoại trưởng Lavrov thuyết trình về tình hình Ukraina. Ảnh ngày 01/09/2014
Ngoại trưởng Lavrov thuyết trình về tình hình Ukraina. Ảnh ngày 01/09/2014 Reuters
Quảng cáo

Nga đã yêu cầu là cuộc họp hôm nay của “nhóm tiếp xúc” phải thảo luận về một lệnh ngưng bắn “ngay lập tức và vô điều kiện”. Ngày 31/08/2014, Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên đã đưa ra đề nghị về một “ quy chế Nhà nước” cho các vùng ly khai ở miền Đông Ukraina. Đại diện của phe ly khai thân Nga cũng sẽ tham dự cuộc họp ở Minsk.

Kiev và các nước phương Tây cáo buộc Nga đã triển khai quân đội chính quy ở miền Đông Ukraina, điều mà Matxcơva đã phủ nhận. Ngoại trưởng Lavrov thậm chí còn tuyên bố là Nga sẽ không can thiệp quân sự vào Ukraina.

Nhưng chính quyền Kiev cho biết sáng nay quân đội Ukraina đã giao tranh với một tiểu đoàn xe tăng Nga để bảo vệ sân bay Lougansk. Tối qua, bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Valeri Gueletei đã khẳng định quân đội Nga cũng đã xuất hiện ở Donetsk, cứ địa của phiến quân ly khai thân Nga.

Hôm nay, Tổng thống Porochenko tuyên bố: “ Tình hình đã trầm trọng hơn trong những ngày qua. Ukraina đang đối đầu với một cuộc xâm lăng trực tiếp và không che dấu từ quốc gia láng giềng.”

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Obama sẽ đến thăm Estonia vào ngày 03/09/2014 với mục tiêu cảnh cáo Nga không được tấn công một quốc gia thành viên khối NATO, cho dù là quốc gia nhỏ cỡ nào.

Ông Obama cũng sẽ dự cuộc họp thượng đỉnh khối NATO ở Anh quốc trong hai ngày 04 và 05/09/2014 và sẽ gặp Tổng thống Ukraina tại đây. Chính quyền Kiev chờ đợi là tại cuộc họp thượng đỉnh này, khối NATO sẽ đưa ra những “quyết định quan trọng “ và thông qua một sự “ trợ giúp cụ thể” cho Ukraina.

Về phần Uỷ ban châu Âu hôm nay sẽ bàn về những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào nước Nga, sau khi tại cuộc họp thượng đỉnh bất thường hôm thứ bảy tuần trước, các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã yêu cầu Matxcơva “rút mọi lực lượng quân sự” khỏi lãnh thổ Ukraina. Các biện pháp trừng phạt Nga sẽ được đệ trình lên các lãnh đạo châu Âu từ đây đến cuối tuần và các lãnh đạo châu Âu sẽ lấy quyết định tùy theo tình hình tại chỗ.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.