Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Hải quân Ukraina và NATO tập trận tại Hắc hải

Năm thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương tham gia tập trận trên biển cùng với hải quân Ukraina từ ngày 8 đến 10/09/2014. Các bên huy động gần 2000 lính và 12 tàu chiến. Đây là một đợt thao diễn hàng năm trong chương trình « Đối tác vì hòa bình » của NATO.

Chiến dịch tập trận quân sự Sea Breeze 2013.
Chiến dịch tập trận quân sự Sea Breeze 2013. Nguồn : navaltoday.com
Quảng cáo

Mỹ, Tây Ban Nha, Canada, Roumani và Thổ Nhĩ Kỳ tham dự cuộc thao diễn quân sự ở phía tây bắc Hắc hải. Bộ Quốc phòng Ukraina nhấn mạnh chiến dịch mang tên « Sea Breeze » nhằm « thiết lập một vùng giao thông an toàn trên biển tại một khu vực đang xảy ra xung đột ».

Trên thực tế, từ 15 năm qua, mỗi năm Hải quân Ukraina vẫn tham gia vào chương trình tương tự cùng với các đối tác trong Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Mục tiêu chính nhằm củng cố liên hệ giữa khối NATO với các nước thuộc Liên Xô cũ cũng như với những quốc gia trong khối Vacxava trước kia.

Cho tới năm ngoái, cuộc tập trận trên biển luôn được tổ chức ở vùng Crimée. Đây là điều Matxcơva luôn chống đối kịch liệt. Tháng 3/2014 Crimée đã sáp nhập với Nga.

Ukraina từ năm 2002 không che giấu tham vọng gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, trước khi đình chỉ dự án do bị áp lực của Liên bang Nga. Tháng 8/2014 Kiev khơi lại ý tưởng này trước sự « xâm lược » của Nga.

Vào cuối tuần này, 200 lính dù Mỹ sẽ đến Ukraina tham gia một cuộc tập trận quốc tế khác, dự trù diễn ra ở miền tây Ukraina. Chiến dịch này bao gồm hơn một chục quốc gia, trong đó có Anh, Đức, Tây Ban Nha, Litva.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.