Vào nội dung chính
QUỐC TẾ

Nga dọa trừng phạt hàng không châu Âu

Đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Châu Âu, Thủ tướng Nga Dimitri Medvedev ngày 08/09/2014 dọa cấm các hãng hàng không phương Tây bay ngang không phận Nga, trong các chặng nối Châu Âu và Châu Á.

Trừng phạt kinh tế : Hàng không châu Âu trong tầm ngắm của Nga.
Trừng phạt kinh tế : Hàng không châu Âu trong tầm ngắm của Nga. Getty Images/Stocktrek Images/Anton Balakchiev
Quảng cáo

Trả lời phỏng vấn trang mạng Vedomosti trong nước, Thủ tướng Nga Dimitri Medvedev cảnh cáo phương Tây sẽ có những đáp trả « bất cân xứng » nếu tiếp tục đưa những lệnh trừng phạt mới nhắm vào ngành năng lượng và tài chính của Nga.

Ông Medvedev để ngỏ ý định đánh vào lãnh vực hàng không khi đe dọa đưa ra « những hạn chế trong không phận ». Ông nói : « … Nếu họ áp đặt chúng ta các lệnh cấm, chúng ta sẽ phải đáp trả. Nếu như ngành hàng không phương Tây phải bay ngoài không phận của chúng ta, điều đó có thể khiến nhiều hãng bay vốn đang trong tình trạng thoi thóp sẽ bị phá sản hoàn toàn ».

Vào đầu tháng Tám vừa qua, Nga cũng từng nhắm đến việc cấm các hãng hàng không phương Tây bay ngang không phận Nga trong các chặng đường nối liền Châu Âu và Châu Á. Biện pháp quả thật sẽ để lại nhiều hệ lụy cho các hãng hàng không. Hóa đơn dầu kerosene có thể sẽ bị thổi phồng lên hàng chục nghìn euro cho chặng Á-Âu.

Tuy nhiên, AFP cũng nhận thấy là lệnh cấm này cũng có thể để lại nhiều hậu quả cho hãng hàng không của Nga Aeroflot. Theo ước tính của các chuyên gia, hãng này sẽ bị thất thu ít nhất 200 triệu đô-la mỗi năm phí dịch vụ sân bay, thu được từ những chuyến bay quá cảnh tại Nga. Nhất là hiện nay hoạt động của hãng Aeroflot trong quý I/2014 rơi vào báo động đỏ do cuộc khủng hoảng Ukraina.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.