Vào nội dung chính
QUỐC TẾ

Tổng thống Iran lại chỉ trích kiểm duyệt internet

Ngày 07/09/2014, Tổng thống Iran Hassan Rohani, một lần nữa, phê phán việc kiểm duyệt internet. Ông cho rằng các phương pháp trấn áp này không có hiệu quả. Các chỉ trích của tổng thống Iran nhắm vào phe bảo thủ luôn luôn muốn tăng cường kiểm duyệt, đặc biệt là trên internet.

REUTERS/Keith Bedford
Quảng cáo

Từ Teheran, thông tín viên RFI Siavosh Ghazi tường trình :

« Chắc chắn đây là bài diễn văn cứng rắn nhất của Tổng thống Rohani chống lại việc kiểm duyệt internet và các phương pháp trấn áp. Nguyên thủ Iran tuyên bố : Một số người nghĩ rằng họ có thể giải quyết được các vấn đề bằng cách lập tường lửa. Nếu các vị lập tường lửa, người ta sẽ lập ra các proxy để vượt qua kiểm duyệt. Các phương pháp này không hiệu quả. Bạo lực không thể mang lại kết quả nào.

Hiện nay, chính quyền Iran áp đặt kiểm duyệt, ngăn cản người dân nước này tiếp cận với hàng triệu website qua internet. Các website chính trị hoặc khiêu dâm bị kiểm duyệt. Các mạng xã hội, như Facebook, Twitter hay website Youtube cũng bị sàng lọc. Thế nhưng, người dân Iran dùng proxy hoặc ứng dụng mạng ảo tư nhân VPN để vượt qua kiểm duyệt.

Từ khi được bầu làm Tổng thống, tháng 06/2003, ông Rohani chủ trương mở rộng tự do chính trị và văn hóa. Trong diễn văn của mình, ông cũng tố cáo chính sách đàn áp, nhằm buộc phụ nữ Hồi giáo phải trùm khăn che mặt. Tổng thống Iran nhấn mạnh, các phương pháp trấn áp không có hiệu quả, chỉ có sự thuyết phục mới mang lại kết quả ».

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.