Vào nội dung chính
IRAK

Irak lập chính phủ đoàn kết quốc gia chống Nhà nước Hồi giáo

Tối hôm qua 08/09/2014, Quốc hội Irak đã chấp thuận tân chính phủ, đứng đầu là ông Haidar al-Abadi, trong bối cảnh Nhà nước Hồi giáo đã xâm chiếm nhiều vùng lãnh thổ quốc gia. Tân Thủ tướng tạm lãnh đạo trực tiếp hai bộ Quốc phòng và Nội vụ.

Thủ tướng Haïdar al-Abadi phát biểu trước Quốc hội Irak - REUTERS /Ahmed Saad
Thủ tướng Haïdar al-Abadi phát biểu trước Quốc hội Irak - REUTERS /Ahmed Saad
Quảng cáo

Ông Haidar al-Abadi được chỉ định từ ngày 11/08 để thành lập một chính phủ mới, thay thế cho chính phủ của cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki, bị cáo buộc gây chia rẽ trầm trọng đất nước. Hiện tại lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ là hai ghế quan trọng trong chính phủ hiện đang bỏ trống. Quốc hội Irak chấp nhận cho Thủ tướng một tuần lễ để tìm người đảm nhiệm.

Sự ra đời của nội các mới cho phép đoàn kết các cộng đồng sắc tộc tôn giáo Irak chống Nhà nước Hồi giáo. Các nghị sĩ vùng tự trị Kurdistan, vốn có quan hệ khó khăn với chính quyền trung ương, thoạt tiên lưỡng lự trước khi quyết định tham gia vào cuộc họp hôm qua của Quốc hội.

Như vậy, kể từ giờ, cộng đồng quốc tế đã có một đối tác duy nhất tại Irak, điều kiện thiết yếu để có thể tổ chức các hoạt động chống Nhà nước Hồi giáo một cách hiệu quả. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon chào mừng việc thành lập tân chính phủ, nhưng cũng yêu cầu các lãnh đạo Irak « tiếp tục hợp tác và nhanh chóng có được quyết định » về việc bổ nhiệm lãnh đạo hai bộ Quốc phòng và Nội vụ.

Ngày mai, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có kế hoạch giới thiệu một « chương trình hành động » chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo. Chương trình này phải dựa trên nguyên tắc liên minh quốc tế can thiệp, nhưng Hoa Kỳ không gửi quân chiến đấu trên bộ. Do đó Irak phải có sự đóng góp quan trọng và hiệu quả trong kế hoạch hành động chung.

Theo giới quan sát, cộng đồng quốc tế trông đợi rất nhiều vào việc chính phủ mới sẽ hoàn thành sứ mạng nặng nề là đẩy lùi quân thánh chiến Hồi giáo, với sự hỗ trợ quốc tế, lấy lại các vùng lãnh thổ đã mất kể từ tháng 6/2014.

Về chiến sự tại chỗ, hôm qua, theo một sĩ quan cảnh sát, lực lượng vũ trang Irak đã đẩy lùi một cuộc tấn công nhắm vào Dhuluiya, cách Bagdad 90 km về phía bắc. Theo một số nguồn tin, đây là nơi từ nhiều tuần nay liên tục bị Nhà nước Hồi giáo tấn công.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.